Báo Nga: Dự trữ vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan tăng

03/06/2013 15:30
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân vào năm 2012, báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm thứ Hai cho biết.

Trong năm qua, Trung Quốc đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân từ 240 lên 250, Pakistan - từ 10 đến khoảng 100-120, còn Ấn Độ - từ 10 đến 90-110 đơn vị.

Báo cáo nhấn mạnh nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ khí ở châu Á và bản chất "mong manh" của hòa bình trong khu vực này.

Theo các chuyên gia của bản báo cáo, từ năm 2008 đến nay, căng thẳng ngày một gia tăng trong quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc và Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tác giả bản báo cáo không đưa Iran và Bắc Triều Tiên vào số các cường quốc hạt nhân.
Theo Tiếng nói nước Nga