Chiêm ngưỡng các phi đội nhào lộn danh tiếng trên thế giới

09/09/2011 09:01
Nguyễn Hường (Tổng hợp)
(GDVN) - Những màn trình diễn đặc sắc của các phi đội nhào lộn trên không danh tiếng thế giới.
Đội bay nhào lộn "Thunderbird" của Mỹ được thành lập năm 1963 diễn ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011. Phi đội này được tạo thành từ 15 chiếc F-16, 2 máy bay vận tải C141 và một chiếc KC10. Những bài biểu diễn của "Thunderbird" thường do các nhóm 2, 6, 8 hoặc 9 chiếc F-16 thể hiện.
Đội bay nhào lộn "Thunderbird" của Mỹ được thành lập năm 1963 diễn ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011. Phi đội này được tạo thành từ 15 chiếc F-16, 2 máy bay vận tải C141 và một chiếc KC10. Những bài biểu diễn của "Thunderbird" thường do các nhóm 2, 6, 8 hoặc 9 chiếc F-16 thể hiện.
Đội bay nhào lộn “patrouille de France” của Pháp được thành lập năm 1964. Đội bay này khi biểu diễn thường để lại ba vệt khói có màu giống với quốc kỳ của nước Pháp mang ý nghĩa "tự do" (màu đỏ), "dân chủ" (màu trắng) và "tình yêu" (màu xanh) để thể hiện sự dũng cảm, lãng mạn của người Pháp cũng như những lời chúc tốt đẹp gửi tới tương lai.
Đội bay nhào lộn “patrouille de France” của Pháp được thành lập năm 1964. Đội bay này khi biểu diễn thường để lại ba vệt khói có màu giống với quốc kỳ của nước Pháp mang ý nghĩa "tự do" (màu đỏ), "dân chủ" (màu trắng) và "tình yêu" (màu xanh) để thể hiện sự dũng cảm, lãng mạn của người Pháp cũng như những lời chúc tốt đẹp gửi tới tương lai.
Màn biểu diễn của đội “Mũi tên ba màu” được thành lập năm 1961 của Italy tại Nga tháng 8/2009.
Màn biểu diễn của đội “Mũi tên ba màu” được thành lập năm 1961 của Italy tại Nga tháng 8/2009.
Đội nhào lộn trên không "Swifts" thành lập năm 1991 của Không quân Nga.
Đội nhào lộn trên không "Swifts" thành lập năm 1991 của Không quân Nga.
"Red Arrow" được thành lập năm 1947 của Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn tại Hy Lạp năm 2010.
"Red Arrow" được thành lập năm 1947 của Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn tại Hy Lạp năm 2010.
Đội trình diễn của Nga
Đội trình diễn của Nga
Đội bay trình diễn được thành lập năm 1962 của PLA Trung Quốc.
Đội bay trình diễn được thành lập năm 1962 của PLA Trung Quốc.
Đội "Sóng xanh" của Không quân Nhật Bản. Sóng xanh sử dụng các máy bay chiến đấu F-86f, trong đó hầu hết các thân máy bay đều được sơn màu trắng, sọc xanh.
Đội "Sóng xanh" của Không quân Nhật Bản. Sóng xanh sử dụng các máy bay chiến đấu F-86f, trong đó hầu hết các thân máy bay đều được sơn màu trắng, sọc xanh.
Đội "Blue Angels" của Hải quân Hoa Kỳ được thành lập tháng 5/1946 chủ yếu dùng F/A18 để biểu diễn.
Đội "Blue Angels" của Hải quân Hoa Kỳ được thành lập tháng 5/1946 chủ yếu dùng F/A18 để biểu diễn.
"Snowbird" của Không quân Canada.
"Snowbird" của Không quân Canada.
Đội bay trình diễn của Không quân Thụy Sỹ.
Đội bay trình diễn của Không quân Thụy Sỹ.
Đội bay trình diễn "Black Hawk" của Không quân Hàn Quốc
Đội bay trình diễn "Black Hawk" của Không quân Hàn Quốc
Đội "Tên ba màu" của Ý.
Đội "Tên ba màu" của Ý.
Đội “Tên ba màu” sử dụng máy bay Aermacchi MB339.
Đội “Tên ba màu” sử dụng máy bay Aermacchi MB339.
Những đụn khói phụt ra đẹp mắt từ phi cơ của “Tên ba màu”.
Những đụn khói phụt ra đẹp mắt từ phi cơ của “Tên ba màu”.
Máy bay của “Tên ba màu” dàn hàng.
Máy bay của “Tên ba màu” dàn hàng.
Với 9 phi cơ và một máy bay đơn, “Tên ba màu” là đội bay nhào lộn có nhiều máy bay nhất thế giới.
Với 9 phi cơ và một máy bay đơn, “Tên ba màu” là đội bay nhào lộn có nhiều máy bay nhất thế giới.
Đội nhào lộn “Mũi tên đỏ” của Không lực hoàng gia Anh biểu diễn.
Đội nhào lộn “Mũi tên đỏ” của Không lực hoàng gia Anh biểu diễn.
Màn trình diễn đặc sắc của "Mũi tên đỏ"
Màn trình diễn đặc sắc của "Mũi tên đỏ"
"Mũi tên đỏ"
"Mũi tên đỏ"
"Mũi tên đỏ"
"Mũi tên đỏ"
Đội bay của "Mũi tên đỏ" tạo thác trắng bằng khói
Đội bay của "Mũi tên đỏ" tạo thác trắng bằng khói
"Tên ba màu"
"Tên ba màu"
Màn biểu diễn của đội nhào lộn Patrulla Águila của Không lực Tây Ban Nha.
Màn biểu diễn của đội nhào lộn Patrulla Águila của Không lực Tây Ban Nha.

Màn biểu diễn của đội nhào lộn Patrulla Águila của Không lực Tây Ban Nha.
Màn biểu diễn của đội nhào lộn Patrulla Águila của Không lực Tây Ban Nha.
Màn biểu diễn của đội nhào lộn Patrulla Águila của Không lực Tây Ban Nha.
Màn biểu diễn của đội nhào lộn Patrulla Águila của Không lực Tây Ban Nha.
Đội nhào lộn “patrouille de France” của Pháp.
Đội nhào lộn “patrouille de France” của Pháp.
Đội nhào lộn “patrouille de France” của Pháp.
Đội nhào lộn “patrouille de France” của Pháp.
Nguyễn Hường (Tổng hợp)