Xe máy “đối đầu” taxi, đôi vợ chồng thương vong

06/06/2013 07:41
Phong Vũ
(GDVN) - Đang chạy với tốc độ cao, chiếc xe taxi thuộc hãng Sao Mai bỗng đâm trực diện vào một xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong, người phụ nữ ngồi sau bị thương nặng.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h00 ngày 5/6, tại phố Ngô Quyền (điểm đối diện Học viện Chính Trị, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong được xác định là anh Nguyễn Anh Tuấn (54 tuổi). Người bị thương chính là vợ anh Tuấn, chị Bùi Thị Hà (52 tuổi, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Chiếc xe taxi gây tai nạn tại hiện trường.
Chiếc xe taxi gây tai nạn tại hiện trường.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm nói trên, họ thấy chiếc taxi của hãng Sao Mai, mang BKS: 30Y – 2636 chạy với tốc độ cao từ phía cầu Chùa Ngòi đi Cầu Am đã đâm vào chiếc xe máy do anh Tuấn điều khiển (mang BKS: 33R5 – 1073) chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tuấn bị hất văng lên kính phía trước của xe taxi rồi rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. Vợ anh Tuấn ngồi phía sau cũng bị hất văng ra khỏi xe và đuợc đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh Tuấn cũng chạy xe máy với tốc độ cao.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Phong Vũ