Đài Loan triển khai hệ thống tên lửa thế hệ mới Ray Ting 2000

06/06/2013 14:37
Bình Nguyên
(GDVN) - AFP dẫn nguồn từ phương tiện truyền thông địa phương cho hay, Đài Loan đã đưa hệ thống tên lửa bắn hàng loạt mới nhất bố trí trên một trong những hòn đảo mà Đài Loan tuyên bố có thẩm quyền.

Theo tin của AFP, tên lửa phóng loạt Ray Ting 2000 ("Thunder 2000") được đặt trên quần đảo quần đảo Mã Tổ - một quần đảo nhỏ gồm 19 hòn đảo nằm gần vùng duyên hải Phúc Kiến, và thuộc phía bắc của eo biển Đài Loan..

Một loạt đạn của Ray Ting 2000 có thể phóng 40 tên lửa mỗi phút và có thể sẵn sàng chiến đấu sau 8 phút. Tầm bắn hiệu quả có thể đạt khoảng 45 km.

Theo các chuyên gia, các loại vũ khí mới được thiết kế để đối phó với lực lượng tấn công tiềm năng của đối phương, bao gồm cả thủy phi cơ.

Hệ thống chiến đấu tầm xa cho phép phóng nhiều tên lửa để tiêu diệt quân địch trước khi nó đạt đến bờ, các chuyên gia quân sự nói. Bộ Quốc phòng Đài Loan có kế hoạch đưa vào hoạt động hơn 50 ltổ hợp vũ khí tương tự trị giá 483 triệu $.

Tuy nhiên, theo báo chí, Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về thông tin này.
Bình Nguyên