Iran chờ Nga trả lời đề nghị rút yêu cầu bồi thường về S-300

Iran chờ Nga trả lời đề nghị rút yêu cầu bồi thường về S-300

08/06/2013 09:03
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Iran đang chờ đợi phản hồi của Nga với đề xuất sẽ rút lại yêu cầu bồi thường về cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-300.

Đó là thông báo ngày thứ Sáu của Đại sứ CH Hồi giáo Iran tại Matxcơva, ông Mahmoud Reza Sajjadi. Theo lời ông, Iran sẵn sàng tiếp tục hợp tác về S-300.

Iran đã kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế Geneve đòi tập đòan Nga "Rosoboronexport" bồi thường 4 tỷ dollar trong trường hợp hủy hợp đồng cung cấp hệ thống S-300.

Như tin đưa trên các phương tiện truyền thông, Tehran sẵn sàng rút đơn kiện, nếu Nga thực hiện hợp đồng cung cấp S-300.

Tuần trước, người đứng đầu “Rostekhnadzor” là ông Sergei Chemezov tuyên bố rằng Nga ít có cơ hội giành phần thắng trong vụ kiện của Iran về việc không thực hiện hợp đồng bán hệ thống phòng không S-300, và Matxcơva bây giờ đang cố gắng thương lượng để phía Iran ký kết thỏa thuận mới, nhưng hiện thời chưa thu được kết quả".
Theo Tiếng nói nước Nga