Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến hết hôm nay

09/06/2013 06:14
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (9/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến là 35 – 37 độ; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên là 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.
Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh.

Hôm qua (08/06), khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng  với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ như Như Xuấn(Thanh Hóa) 39.1 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.7 độ, Vinh 38.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.9 độ, Đồng Hới(Quảng Bình) 38.5 độ; Nắng nóng cũng đã mở rộng ra các tỉnh phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở các tỉnh ven biển nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Hòa Bình 38.8độ, Lạc Sơn(Hòa Bình) 38.6 độ, Minh Đài(Phú Thọ) 37.7 độ, Láng(Hà Nội) 38.1 độ, Nam Định 38.4 độ, Hà Nam 38.0 độ, Nho Quan(Ninh Bình) 38.0 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 37.8 độ…

Hôm nay (9/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến là 35 – 37 độ; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên là 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.   
         
Đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 10/06 nắng nóng sẽ dịu dần.     


Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm 9/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, có nơi trên 36 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 30 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C
PV (Theo TTDBKTTV)