Xe khách Mai Linh bị tai nạn khiến 3 người chết, 31 người bị thương

10/06/2013 07:51
Hoài Văn/Tiền Phong
Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9/6, trên QL1A, đoạn qua thôn 8A, xã Điện Nam Trung (Điện Bàn, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khiến 3 người chết, 31 người bị thương.
Chiếc xe khách gặp tai nạn được cẩu lên từ độ sâu 8m - phụ xe Trần Phước Hùng. Ảnh: hoài văn.
Chiếc xe khách gặp tai nạn được cẩu lên từ độ sâu 8m - phụ xe Trần Phước Hùng. Ảnh: hoài văn.

Xe khách giường nằm của hãng Mai Linh mang BKS 30X-8957 do tài xế Phan Lưu (45 tuổi, trú Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy từ Buôn Ma Thuột về Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên thì mất lái, xé rào chắn lao xuống ruộng kênh sâu cách mặt đường khoảng 8m. Toàn bộ hành khách trên xe bị mắc kẹt.

Vụ lật xe khiến 3 nạn nhân tử vong, gồm: Danh Thị Hiền (SN 1991, trú Buôn Ma Thuột); Đoàn Hải Nam (SN 2004, trú Buôn Ma Thuột); Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980, trú Hòa Thuận, Đà Nẵng). 31 người khác bị thương, (trong đó có tài xế Phan Lưu) đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Nam và Đà Nẵng.

Ba mẹ con chị Đỗ Thị Xuân Trang (Buôn Ma Thuột) cùng mẹ con người em gái Đỗ Thị Diễm, cháu Đỗ Minh Trang cùng đi chuyến xe này. Chị Trang đau đớn khi biết đứa con trai mới 9 tuổi Đoàn Hải Nam tử nạn. Nhưng chị không thể đến với con được, vì đang cùng với con trai 7 tuổi là Đoàn Anh Đức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. “Hai đứa mới được nghỉ hè nên ba mẹ con ra nhà bà con ở Quảng Nam chơi, ai ngờ…con ơi!” - chị Trang nghẹn ngào.
Xe khách Mai Linh lao xuống ruộng khiến 3 người chết, 31 người bị thương. ảnh: Hoài Văn.
Xe khách Mai Linh lao xuống ruộng khiến 3 người chết, 31 người bị thương. ảnh: Hoài Văn.

Bà Lê Thị Tằm (64 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam) kể: "Lúc đó bà cùng một người nữa là bà Phan Thị Nguyệt (51 tuổi, trú Điện Bàn, Quảng Nam) chuẩn bị xuống xe nên xuống khỏi giường tầng trên, tiến dần về phía cửa. Mọi người trên xe vẫn nằm ngủ bình thường. Chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường bỗng nhiên lao xuống ruộng, lật ngửa".

Xe trong hạn kiểm định

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 43-01S (Đà Nẵng) Nguyễn Hương xác nhận: theo kết quả kiểm định gần đây nhất ngày 24/1/2013, xe khách mang BKS 30X-8957 đảm bảo các điều kiện kỹ thuật. Xe còn hạn kiểm định đến ngày 24/7/2013.

Trước đó, xe này kiểm định định kỳ ở các trung tâm ngoài Hà Nội và đều cho kết quả kiểm định ở tình trạng kỹ thuật tốt. Theo ông Hương, đơn vị chưa nhận được kết luận về nguyên nhân gây tai nạn của xe mang BKS 30X-8957, tuy nhiên, nhiều khả năng xe chạy tốc độ cao chứ không phải do mất thắng.

Nguyễn Huy

Phụ xe Trần Phước Hùng (32 tuổi, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cho biết: Lúc đó tôi chuẩn bị cho khách xuống, nên quay mặt về phía khách để mời mọi người chuẩn bị xuống. Trong vòng mấy giây, tôi thấy xe chạy tốc độ bình thường nhưng tiến dần về phía taluy đường, rồi lao xuống hố. Theo phụ xe Hùng, xe có hai lái xe và một phục vụ. Lái xe giao ca lúc 3h30.

Chiều 9/6, Ông Võ Thành Nhân, Tổng Giám đốc Cty CP Mai Linh Miền Trung, xác nhận: Xe khách mang BKS 30X-8957 khởi hành từ bến xe Buôn Ma Thuột (Đắk Lắc) lúc 17 giờ, trên xe chở 38 hành khách. Trong hành trình, đã có 4 người xuống xe.

Lúc 7h15 tài xế Phan Lưu điều khiển xe trên QL1A hướng từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng, tới đường tránh Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam) do tránh xe gắn máy, lái xe bị lạc tay lái nên xe lật xuống ruộng. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tốc độ xe chạy lúc xảy ra tai nạn là 69km/h.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, do tính chất vụ tai nạn nghiêm trọng, đến chiều 9/6 công an vẫn tiếp tục làm việc với lái xe Phan Lưu và phụ xe Trần Phước Hùng để điều tra làm rõ dự kiến sẽ có kết luận ban đầu vào chiều 10/6.

Trong sáng 9/6, Ban An toàn Giao thông và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, bị thương 1 triệu đồng. Cũng sau vụ tai nạn, nhóm thanh niên tình nguyện thuộc Ngân hàng Máu sống huyện Điện Bàn có mặt tại hai bệnh viện, kịp thời hiến máu cứu nạn nhân.

Xe tải đâm 2 xe máy, 6 người tử vong

Chiều 9/6, tại tỉnh lộ 44 thuộc địa phận xã An Ngãi (huyện Long Điền, BR-VT), xe tải đông lạnh BKS 72L- 2354 do lái xe Nguyễn Văn Khoa (SN 1982, ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển đâm vào 2 xe máy, làm 6 người đi trên 2 xe máy tử vong.

Các nạn nhân gồm bà Võ Thị Mỹ Dung (SN 1965), chị Nguyễn Thị Kim Long (SN 1984), cháu Lê Quang Thọ (SN 2003), anh Lê Hữu Trường (SN 1986), chị Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1994) và cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc (SN 2012), cùng ở BR-VT. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa khá to, xe tải lấn trái đâm vào 2 xe máy đi ngược chiều.

Ban An toàn giao thông tỉnh BR-VT bước đầu thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để lo mai táng. Công an đã tạm giữ lái xe Nguyễn Văn Khoa để điều tra.

Phạm Hùng

Hoài Văn/Tiền Phong