Nghệ An: Thêm một vụ xe tải lật lên đường ray xe lửa

27/08/2011 10:52
Hoàng Sơn
(GDVN) -Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h10 ngày 27/8 tại km 414 trên quốc lộ 1A giao với km 217 + 520 đường sắt thống nhất thuộc địa bàn huyện Diễn Châu.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên do mất ngủ vì lái xe đường dài thâu đêm  nên khi đến đoạn đường trên xe tải đầu kéo BKS 29Y – 4173 kéo theo rơmooc 37R - 0075 do lái xe Lê Trung Hiếu (SN 1982, trú tại xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển theo hướng Bắc – Nam bất ngờ mất lái rồi đổ lên đường sắt.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Rất may khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu Thống nhất mang số hiệu SE 20 vừa chạy qua được khoảng vài trăm mét. Vụ tai nạn cũng chỉ làm lái xe tải bị thương nhẹ.

Sau khi nhận được thông tin trên Công an huyện Diễn Châu và cán bộ ga Yên Lý đã điều động xe cẩu đến giải tỏa chiếc xe khỏi hiện trường. Tuy nhiên do lượng hàng trên xe lớn nên chiếc xe vẫn chưa đưa ra được khỏi đường sắt.

Trước đó vào lúc 3h 20 ngày 26/8 ô tô tải BKS 30A - 0405 chở hơn 60 tấn cám con cò lưu thông trên QL 1A tại km 378 +150 theo hướng Hà Nội –Vinh cũng đã bất ngờ đổ lên đường sắt tại km 239 +200 khiến hơn 60 tấn cám đổ lên đường sắt, gây chậm tàu hơn 3 giờ đồng hồ liền.
                    


                       

Hoàng Sơn