Đà Nẵng công bố kết quả thi tốt nghiệp, có hai điểm 10 môn Văn

16/06/2013 17:55
Tin, ảnh: Diệu Hiền/Thanh Niên
(GDVN) - Ngày 16.6, Sở GD-ĐT Đà Nẵng công bố điểm và tỉ lệ tốt nghiệp THPT và GDTX. Theo đó, tỉ lệ tốt nghiệp của Đà Nẵng: khối THPT 98,68% (1,29% tốt nghiệp loại giỏi và 7,78% tốt nghiệp loại khá); khối GDTX 63,85%.
Cụ thể, có 3 trường THPT đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%, gồm: THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Phan Châu Trinh và THPT Hòa Vang.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT của Đà Nẵng
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT của Đà Nẵng

Các trường THPT còn lại đạt tỉ lệ tốt nghiệp là: Nguyễn Hiền 98,4%; Trần Phú 99,9%; Thái Phiên 99,38%; Hoàng Hoa Thám 99,83%; Ngô Quyền 95,08%; Ngũ Hành Sơn 99,5%; Nguyễn Trãi 99,82%; Phan Thành Tài 99,44%; Ông Ích khiêm 98,68%; Phạm Phú Thứ 98,3%; Nguyễn Thượng Hiền 99,32%; Tôn Thất Tùng 95,66%; Thanh Khê 98,66%; Diên Hồng 92,25%; Quang Trung 91,81%; Hermain 95,97%; Khai Trí 93,93%.

Khối GDTX, tỉ lệ tốt nghiệp cụ thể của các Trung tâm là: Hải Châu: 43,46%; Thanh Khê 73,73%; TP.Đà Nẵng 61,84%; Sơn Trà 79,88%; Ngũ Hành Sơn 74,6%; Liên Chiểu 92,63%; Cẩm Lệ 54,06%; Hòa Vang 28,73%.

Thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là em Lương Thùy Vy, lớp 12C2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt tổng điểm 57 điểm (không tính điểm cộng), trong đó: văn 8,5, hóa 10, sinh 10, toán 10, ngoại ngữ 10; địa 8,5.

Đặc biệt, có 2 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Văn đó là Nguyễn Trần Thục Nhi (Trường THPT Phan Châu Trinh) và Nguyễn Thị Bích Ly (Trường THPT Hoàng Hoa Thám).

Đồng Nai công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Cùng ngày, Sở GD-ĐT Đồng Nai cũng đã công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT 2013 trên địa bàn. Theo đó, có 99,68% thí sinh hệ THPT đỗ tốt nghiệp (tăng 0,6% so với năm 2012). Số liệu này ở hệ GDTX là 68,41% (giảm 12,34% so với năm 2012). 
Có 42/62 trường THPT đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%. Trong đó, 2 thí sinh thủ khoa đạt số điểm 58 là Đức Khánh Linh, lớp 12 chuyên Anh 1 và Chu Thị Ngọc Hương, lớp 12 chuyên Văn (Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh).

Hai thí sinh xuất sắc có điểm thi môn Ngữ văn đạt điểm 9,5 là em Đinh Ngọc Tú Quỳnh (lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh) và Nguyễn Thành Nhơn (học viên của Trung tâm GDTX H.Cẩm Mỹ).

Kim Cương

Tin, ảnh: Diệu Hiền/Thanh Niên