Anh tìm cách mở rộng xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia dầu lửa

19/06/2013 06:20
Đông Bình
(GDVN) - Anh tiếp tục tham vọng thúc đẩy bán vũ khí "nóng" cho các nước "dầu lửa" Ả-rập vùng Vịnh, nơi gần lò lửa xung đột Trung Đông.
Máy bay chiến đấu Typhoon
Máy bay chiến đấu Typhoon

Mạng “Tin tức Trung Quốc” ngày 18 tháng 6 dẫn các nguồn tin cho biết, khi nói về quan hệ quân sự với Ả-rập Xê-út, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho biết, Chính phủ Anh luôn tìm cách mở rộng xuất khẩu vũ khí cho các nước dầu mỏ Ả-rập khu vực vùng Vịnh.

Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud đã gặp gỡ ông Philip Hammond tại thành phố cảng Jeddah của Ả-rập Xê-út, hai bên đã cùng bàn thảo về vấn đề làm thế nào để thúc đẩy phát triển khu vực và quốc tế, đồng thời trao đổi ý kiến về hợp tác quân sự và an ninh hai nước.

Nội dung chi tiết cuộc gặp không được tiết lộ. Trong tình hình bất ổn ngày càng trầm trọng ở khu vực Trung Đông hiện nay, Anh đang tìm cách gia tăng mức độ xuất khẩu vũ khí cho các nước Ả-rập khu vực vùng Vịnh.

Tháng 11, Công ty BAE Systems, nhà chế tạo vũ khí Anh cho biết sẽ tiếp tục triển khai đàm phán hợp đồng bán máy bay chiến đấu cho Ả-rập Xê-út.

BAE từng cảnh cáo, kế tiếp hoạt động thương mại vũ khí giữa hai nước bị đình trệ từ 5 năm trước đến nay, giao dịch lần này đối mặt với vấn đề không thể hóa giải. Vào năm 2007, hai nước từng ký một hợp đồng bàn giao 72 máy bay chiến đấu Typhoon, trị giá 4,5 tỷ USD.

Đông Bình