Báo cáo Mỹ: Số lượng đạn hạt nhân của Nga vẫn đứng đầu thế giới

21/06/2013 09:50
Đông Bình
(GDVN) - Bài báo đề cập đến những con số "khủng" về số lượng đầu đạn hạt nhân của các nước, nhất là Nga cùng với việc triển khai của chúng.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars Nga
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars Nga

Ngày 19 tháng 6 hãng tin thông tấn trung ương Đài Loan/Central News Agency (CNA) cho biết, "Công báo nhà khoa học nguyên tử" do Mỹ xuất bản phỏng đoán, số lượng đầu đạt hạt nhân trên toàn thế giới là 17.300.

Tổng số vũ khí hạt nhân của hai nước Nga, Mỹ chiếm 90% toàn thế giới; trong đó tổng số dự trữ đầu đạn hạt nhân của Nga là 8.500, nhiều hơn một chút so với 7.700 của Mỹ, đứng đầu thế giới.

Pháp là quốc gia vũ khí hạt nhân lớn thứ ba, sở hữu 300 đầu đạn hạt nhân; tiếp theo là Trung Quốc sở hữu 250 đầu đạn hạt nhân, còn Anh sở hữu 225 đầu đạn hạt nhân.

Ngày 19 tháng 6, khi phát biểu tại Berlin, Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi Nga cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga còn 1/3, đồng thời tăng cường kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược. Obama tuyên bố, trong nhiệm kỳ hai của mình, ông sẽ lãnh đạo tổ chức 2 hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân mới.

Theo bài báo, căn cứ vào báo cáo tháng 5-6 năm 2013 của "Công báo nhà khoa học nguyên tử" (Bulletin of the Atomic Scientists), đến đầu năm 2013, trong 8.500 đầu đạn hạt nhân của Nga có 4.500 quả được quân đội dự trữ, số còn lại khoảng 4.000 đã không còn trang bị, nhưng cơ bản còn nguyên, chờ phá hủy.

Trong 4.500 đầu đạn hạt nhân trên có 1.800 đầu đạn chiến lược lắp vào tên lửa hoặc triển khai ở các căn cứ máy bay ném bom; 700 đầu đạn chiến lược đang dự trữ, còn có 2.000 đầu đạn phi chiến lược cũng đang được dự trữ.

Tên lửa Bulava phóng từ tàu ngầm của Nga
Tên lửa Bulava phóng từ tàu ngầm của Nga

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM): Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được Nga triển khai là 326 quả, có khoảng 1.050 đầu đạn. Nga có kế hoạch cắt giảm một nửa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chủ yếu là 140 quả tên lửa SS-25 (Topol) chế tạo cuối thập niên 1980.

Tên lửa đạn đạo phóng ngầm (SLBM): Nga sở hữu tổng cộng 624 đầu đạn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, triển khai 160 tên lửa trên 10 tàu ngầm.

Máy bay ném bom: Lực lượng tấn công chiến lược của Quân đội Nga còn có 810 đầu đạn trang bị cho 72 máy bay ném bom hạng nặng Tupolev, nhưng con số này từ năm 2009 đến nay vẫn chưa thay đổi.

Theo bài báo, lực lượng hạt nhân chiến thuật của Quân đội Nga có gần 2.000 đầu đạn được trang bị cho Không quân, Hải quân và các lực lượng quốc phòng khác, và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) triển khai ở xung quanh Moscow. Số lượng vũ khí hạt nhân phi chiến lược mà Quân đội Nga có thể sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa được thay đổi chính thức.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ không tiết lộ số lượng dự trữ vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ thông báo cho phía Mỹ, để phối hợp trao đổi thông tin giữa hai bên, và thông tin này sau đó sẽ được tổ chức của Mỹ công bố.

Máy bay ném bom Tu-22M3 Nga
Máy bay ném bom Tu-22M3 Nga
Đông Bình