Video: Lợn đi bằng "hai chân" ở Tuyên Quang

23/06/2013 07:00
Hương Đoàn
(GDVN) - Hơn 10 ngày trở lại đây, người dân thôn Càng Lộc, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đổ xô đi xem lợn “khuyết tật” đi bằng hai chân trước.
Bà Phạm Thu Hòa – nguyên giáo viên dạy cấp hai, chủ nhân của con lợn này cho biết: Đàn lợn của tôi đẻ được 14 con mới được khoảng hơn 10 ngày hôm nay, trong đó có một con bị thiếu hai chân sau. 

Mới được hơn 10 ngày tuổi, con lợn "khuyết tật" đi bằng hai chân.
Mới được hơn 10 ngày tuổi, con lợn "khuyết tật" đi bằng hai chân. 

“Bà con chòm xóm khi thấy nhà tôi có con lợn đi bằng hai chân liền đổ xô đến xem, cho rằng đó là điềm xấu, khuyên gia đình vứt bỏ nó đi. Nhưng gia đình tôi vẫn nuôi, không ngờ nó lại to nhất đàn”, bà Hòa cho biết thêm.
Gần 30 năm nuôi lợn, lần đầu tiên đàn lợn nhà tôi lại xuất hiện một con lợn như vậy, thi thoảng tôi lại bắt ra ngoài sân để cho nó “luyện tập”, mặc dù con lợn này đi bằng hai chân chưa thành thục nhưng mọi người đến xem ai cũng cảm thấy thích thú.
Dưới đây  là video:
Hương Đoàn