Bé gái 10 tuổi tử vong sau khi nội soi dạ dày

23/06/2013 10:18
Theo Tuổi trẻ
Chiều 22/6, bệnh nhân Võ Phan Kim Thanh (10 tuổi, ngụ phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) đã tử vong sau khi các bác sĩ tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM tiến hành nội soi dạ dày.
Anh Võ Thanh Việt (36 tuổi, bố của Thanh), nghẹn ngào cho biết khoảng gần 3g sáng cùng ngày Thanh nhờ chị Phan Thị Nhớ (mẹ của Thanh) lấy dùm ly nước để uống. Uống nước xong Thanh ói liên tục. Gia đình tức tốc đưa Thanh vào cấp cứu tại Bệnh viện Q.Thủ Đức.

Anh Võ Thanh Việt (bố cháu Thanh) đau khổ tột cùng khi biết con gái anh đã mất - Ảnh : Đại Việt
Anh Võ Thanh Việt (bố cháu Thanh) đau khổ tột cùng khi biết con gái anh đã mất - Ảnh : Đại Việt

Đến 5g cùng ngày, Thanh tỉnh dần và khỏe hơn. Sau đó, gia đình tiến hành thủ tục nhập viện cho em. Đến trưa, anh Việt về nhà ăn cơm và tranh thủ gọi điện vào hỏi thăm con thì Thanh cho biết bác sĩ đang gây mê để nội soi dạ dày. Khoảng 16g, các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức thông báo cho gia đình biết Thanh đã tử vong.

Mẹ của Thanh khóc đến ngất lịm không còn biết gì. Tâm trạng chị Nhớ hoảng loạn khiến nhiều người thân lo lắng, bất an.

Người thân của Thanh tập trung rất đông trước Khoa hồi sức cấp cứu để bày tỏ sự phẫn nộ về cái chết đột ngột của em. Theo họ, việc nội soi dạ dày là việc không hề khó khăn nhưng cuối cùng lại để Thanh tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an Q.Thủ Đức đã có mặt tiến hành ghi nhận vụ việc.
Theo Tuổi trẻ