Ảnh di tích lịch sử Kaesong Triều Tiên được UNESCO công nhận di sản

23/06/2013 15:20
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Ngày 23/6 vừa qua trong phiên họp lần thứ 37 tại Phnom Penh - Campuchia, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã quyết định đưa vào danh sách di sản thế giới 12 di tích lịch sử của Bắc Triều Tiên.
Ngày 23/6 vừa qua trong phiên họp lần thứ 37 tại Phnom Penh - Campuchia, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã quyết định đưa vào danh sách di sản thế giới 12 di tích lịch sử của Bắc Triều Tiên. Tiềm năng khai thác du lịch ở Bắc Triều Tiên rất lớn một khi Bình Nhưỡng mở cửa và đầu tư khai thác. Du lịch hiện cũng là một trong những ngành kinh tế quan trọng thu về ngoại tệ cho quốc gia này, trong đó nguồn khách chủ yếu đến từ Trung Quốc.
Hình ảnh di chỉ cung điện Manwoldae trong thành phố cổ Kaesong, thủ đô của triều đại Goryeo (918 - 1392).
Cầu Sonjuk trong thành phố cổ Kaesong.
Lăng vua Gongmin thuộc triều đại Goryeo (918 - 1392).
Cổng thành Namdaemun trong thành cổ Kaesong.
Lăng vua Wang Geon, người sáng lập ra triều đại Goryeo tại Kaesong.
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)