Nhật Bản có thể chế tạo tên lửa đạn đạo để bảo vệ các đảo tranh chấp

26/06/2013 16:56
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét việc phát triển tên lửa đạn đạotầm xa 400-500 km nhằm ngăn ngừa cuộc tấn công có thể vào đảo Senkaku (Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông. Hôm thứ tư báo Nhật Bản "Sankei" đã đưa tin như vậy.
Tên lửa tầm xa (ảnh minh họa)
Tên lửa tầm xa (ảnh minh họa)

Dự án cụ thể sẽ được giới thiệu trong tháng Bảy trong chương trình an ninh quốc gia. Nếu dự án được chấp thuận, chế tạo tên lửa đạn đạo mới có thể bắt đầu vào đầu năm tới. Kế hoạch triển khai tên lửa trên hòn đảo phía nam Okinawa của Nhật Bản.

Nếu dự án được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ của Nhật Bản sẽ được trang bị vũ khí tấn công tầm xa.

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc xấu đi vào tháng Chín năm 2012 sau khi chính phủ Nhật Bản mua từ một chủ sở hữu tư nhân của Nhật Bản ba trong số năm đảo thuộc quần đảo mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của mình.
Theo Tiếng nói nước Nga