Xe hộ tống Thủ tướng Palestine đâm vào xe của người dân Israel

30/06/2013 15:13
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)
(GDVN) - Chín người đã bị thương hôm 29/6 trong một vụ va chạm giữa một chiếc xe của người dân Israel và một chiếc xe thuộc đoàn xe hộ tống của Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah gần khu định cư Bờ Tây Tekoa, phía nam Jerusalem.
Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah
Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah

Một cặp vợ chồng người Israel và bốn đứa con của họ, 3 vệ sĩ của ông Hamdallah, 1 dân thường khác đã bị thương trong vụ va chạm xe hơi.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị ngay sau đó. Lực lượng cấp cứu Israel cũng giải cứu thành công một trong những người Israel bị thương mắc kẹt trong xe, tờ Ma'an cho biết thêm.
Theo các nhân chứng người Palestine tại khu vực, Thủ tướng Hamdallah, người đang trên đường đi đến Ramallah, đã rời xe của mình để xem tình trạng của những người bị thương có nguy hiểm hay không.
Theo báo cáo sơ bộ của cảnh sát, một lái xe trong đoàn xe hộ tống của ông Hamdallah đã vượt qua một chiếc xe khác trái luật là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên.
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)