Lọc máu liên tục 7 ngày cứu sống bệnh nhân nhiễm trùng máu

01/07/2013 16:20
Khánh Hòa
(GDVN) - Bị nhiễm trùng máu rất nặng, suy đa phủ tạng (suy thận, gan, hô hấp..), sau 7 ngày lọc máu liên tục và điều trị tích cực, BN Phạm Thị Thu 60 tuổiđã hết sốt, tự thở, tỉnh táo, toàn bộ chức năng thận, gan… đã hồi phục.
Ngày 1/7, bác sĩ Phạm Đình Chi - Phó khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, BN là bà Phạm Thị Thu 60 tuổi, trú ở xã Diên Phú, Diên Khánh (Khánh Hòa), Bị nhiễm trùng máu rất nặng, suy đa phủ tạng (suy thận, gan, hô hấp..), sau 7 ngày lọc máu liên tục 24/24 giờ và điều trị tích cực, hiện BN đã hết sốt, tự thở, tỉnh táo, toàn bộ chức năng thận, gan… đã hồi phục.

Cũng theo bác sĩ Chi, BN Thu nhập viện từ ngày 9/6, trong tình trạng lơ mơ, phải thở máy, diễn biến rất xấu ngay trong tuần đầu, sốt rất cao, hôn mê... Tập thể khoa xác định đây là ca rất nặng, rất ít cơ hội sống sót.

Bệnh nhân Phạm thị Thu được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Bệnh nhân Phạm thị Thu được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, khoa vừa tích cực cấp cứu, vừa xét nghiệm: cấy máu, kết quả, đã tìm ra nguyên nhân BN bị nhiễm trùng máu nặng là do vi khuẩn: Tụ cầu vàng, bị biến chứng gây suy đa phủ tạng. Khoa đã tiến hành hồi sức tích cực, điều trị kháng sinh và quyết định lọc máu từ 13/6, liên tục trong 7 ngày kèm các điều trị khác và được bác sĩ và điều dưỡng túc trực bên cạnh BN thường xuyên, đảm bảo lọc máu trong 24/24 giờ liên tục.

Đến nay (1/7), bác sĩ Phạm Đình Chi khẳng định: BN đã được cứu sống.

Đáng chú ý là trong quá trình điều trị dài ngày, đặc biệt là phải sử dụng lượng dung dịch để lọc máu khá lớn, thuốc kháng sinh… Toàn bộ chi phí vào khoảng trên 100 triệu đồng, nhưng do bệnh nhân có bảo hiểm y tế nên đã giảm tối đa tiền viện phí và an tâm điều trị.
 
                                                                                    
Khánh Hòa