Trung Quốc bố trí 70 ngàn Cảnh sát vũ trang chống khủng bố ở Tân Cương

02/07/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: Minh Báo, Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ngoài 70 ngàn quân Cảnh sát vũ trang chuyên trách chống khủng bố, Trung Quốc còn có 100 ngàn quân thuộc các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Tân Cương.
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra 24/24 trên đường phố Urumqi, thủ phủ Tân Cương
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra 24/24 trên đường phố Urumqi, thủ phủ Tân Cương
Tờ Minh Báo xuất bản tại Hồng Kông ngày 2/7 đưa tin, hiện tại Trung Quốc duy trì khoảng 70 ngàn quân thuộc lực lượng Cảnh sát vũ trang chuyên chống khủng bố tại khu vực Tân Cương, một khu tự trị có diện tích khoảng 1/6 lãnh thổ Trung Quốc.
Từ năm 2008 Trung Quốc nâng cấp độ Tổng đội Cảnh sát vũ trang lên cấp quân khu với 15 chi đội (trung đoàn) và 1 đại đội trực thuộc tại Urumqi - thủ phủ Tân Cương, 1 sư đoàn cơ động lực lượng với tổng quân số lên tới 70 ngàn, đứng đầu các tỉnh thành và khu tự trị Trung Quốc. Ngoài 70 ngàn quân Cảnh sát vũ trang chuyên trách chống khủng bố, Trung Quốc còn có 100 ngàn quân thuộc các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Tân Cương. Hiện tại, Cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã tràn ngập các đường phố Urumqi - thủ phủ khu tự trị Tân Cương sau 2 vụ tấn công khiến 35 người thiệt mạng hồi tuần trước. Trong một động thái khác có liên quan, ngày hôm qua 1/7 Cảnh sát Tân Cương treo giải thưởng 50 đến 100 ngàn tệ (tương đương 8 - 16 ngàn USD) cho những ai cung cấp thông tin "có giá trị" về các phần tử/hoạt động khủng bố tại Tân Cương. 2 Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã được điều động đến Tân Cương để lập lại trật tự.

Hồng Thủy (Nguồn: Minh Báo, Tân Hoa Xã)