Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban văn hóa xã hiếp dâm bé gái 11 tuổi

03/07/2013 14:08
Phong Vũ
(GDVN) - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Công Trình (nguyên là Trưởng ban văn hóa xã, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Nam) về tội hiếp dâm trẻ em.
Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bùi Công Trình (55 tuổi, trú tại thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên) để điều tra làm rõ về tội hiếp dâm trẻ em. Trước khi bị bắt, ông Trình đang là cán bộ văn hóa xã Hồng Nam.

Nạn nhân là cháu Triệu Thị Tr., SN 2002, hiện đang là học sinh lớp 4, trú cùng thôn.

Trước đó, như báo Giáo Dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 13h ngày 26/6, biết cháu Tr. ở nhà một mình nên Bùi Công Trình đã lén lút sang dụ dỗ cháu quan hệ. Khi Trình đang thực hiện hành vi đồi bại thì bị bà ngoại cháu Tr. phát hiện. Bà ngoại cháu liền ôm lấy quần áo của cả ông Trình và cháu Tr. chạy ra ngoài hô hoán.

Cùng lúc đó, ông ngoại cháu về và đã cùng hàng xóm bắt quả tang ông Trình trong trạng thái không mảnh vải che thân. Mọi người đã bắt giữ ông Trình tại hiện trường vào thông báo sự việc tới công an địa phương.

Hiện trường nơi ông Trình bị bắt quả tang đang giở trò đồi bại với cháu Tr.
Hiện trường nơi ông Trình bị bắt quả tang đang giở trò đồi bại với cháu Tr.

Khi lực lượng công an xã Hồng Nam đến nơi, ông Trình mới đang mặc quần áo, còn cháu Tr. sợ hãi trốn ở trong nhà. Nhận định sự việc vượt thẩm quyển, công an xã đã báo cáo lên cơ quan cấp trên để giải quyết vụ việc.

Ông Trình đã bị tạm giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, buớc đầu ông Trình thừa nhận mình đã có tổng cộng 4 lần hiếp dâm cháu Tr. Theo đó, ông ta thường lợi dụng lúc không ai ở nhà để rủ rê cháu Tr. về nhà hoặc hiếp đâm cháu luôn tại nhà ông bà ngoại. Để kích thích cháu, ông Trình thường cho Tr. xem phim “đen” rồi xâm hại cháu. Sau đó hắn cho cháu từ 20-100.000 đồng để cháu Tr. mua quà vặt và dặn không được kể với ai.

Theo ông Bùi Văn Hoa, Trưởng công an xã Hồng Nam, trước khi làm cán bộ văn hóa xã, ông Trình đã từng giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã Hồng Nam nhiệm kỳ 2005-2009, tuy nhiên bị “đứt xích giữa đường”.  Lý do là vì ông này liên quan đến những vụ “lùm xùm” về đất đai trong xã.

Về phần nạn nhân, theo xác nhận của công an xã Hồng nam, cháu Triệu Thị Tr. có hoàn cảnh rất éo le. Cháu Tr. bị bố bỏ rơi từ nhỏ, hai mẹ con phải về ở với ông bà ngoại. Để có tiền nuôi Tr., mẹ cháu phải lên Hà Nội làm thuê.

Bản thân cháu Tr. bị bệnh nên thần kinh không được ổn định, trí tuệ phát triển chậm so với các bạn cùng trang lứa. Gia đình không có điều kiện cho cháu đi khám nên chưa biết cụ thể cháu mắc bệnh gì.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ