Bắt tại chỗ kẻ táo tợn đâm vào xe CSGT để chạy trốn

12/07/2013 07:00
Phong Vũ
(GDVN) - Khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế điều khiển chiếc xe tải chở gia cầm nhập lậu đã không chấp hành, đối tượng này còn liều lĩnh đâm vào xe lực lượng chức năng hòng trốn thoát.
Sự việc xảy ra vào khoảng 14h00 ngày 9/7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng tài xế đã liều lĩnh đâm vào xe các chiến sĩ cảnh sát hòng trốn thoát được xác định là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979 thường trú tại 69A Ngô Thì Sỹ , phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn).

Được biết, vào thời điểm nói trên, đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện Tuấn điều khiển chiếc xe ô tô tải mang BKS 12C-018.66 chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội chở một số lượng lớn gia cầm nhập lậu.               

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn.
Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn.
Ngay lập tức, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe tải đã không chấp hành, mà quay đầu tăng tốc bỏ chạy vào đường thôn Khâm Phường, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng.

Khi bị lực lượng chức năng chặn đường, Tuấn đã cố tình đâm vào sườn xe CSGT hòng trốn thoát. Tuy nhiên, Tuấn cùng chiếc xe chở gia cầm lậu đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Thông tin ban đầu cho thấy, chiếc xe ô tô của tổ công tác bị vỡ, hỏng một số thiết bị, ước tính thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.

Chiếc xe của lực lượng CSGT bị đối tượng đâm hư hỏng.
Chiếc xe của lực lượng CSGT bị đối tượng đâm hư hỏng.

Hiện Công an huyện Chi Lăng đã tạm giữ chiếc xe vi phạm và hoàn tất thủ tục để xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm của đối tượng theo qui định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai nhận lái xe thuê cho chủ xe Nguyễn Hữu Nghĩa (ở 15 ngõ 5 đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) vận chuyển gia cầm từ Đồng Đăng về Bắc Ninh thì xảy ra sự việc.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.                                                   

Phong Vũ