Vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: CA tạm giữ tài xế xe gây tai nạn

12/07/2013 06:55
Cát Dự
(GDVN) - Nguồn tin nhất mới từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, ngay khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, tài xế lái xe ô tô bị nạn là Trần Văn Thìn (27 tuổi, ngụ tại xã Thọ Tân, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Chiếc xe được trục vớt lên
Chiếc xe được trục vớt  lên

Ông Phan Văn Thành (xóm 9, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn), người chứng kiến vụ việc kể lại: “Vào thời điểm trên, khi nghe tiếng động lớn cạnh nhà và tiếng la hét thất thanh kêu cứu, tôi liền chạy đến nơi xảy ra sự việc thì phát hiện một chiếc ô tô đã nằm gọn dưới ao cạnh nhà. Khi đó tôi hô hoán nhiều người cùng gần đó đến để giúp đỡ. Nhưng đến khi các nạn nhân được đưa lên bờ thì họ đã tắt thở”. 

Cũng theo phản ánh của nhiều người dân, nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc có thể do tài xế điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép, vào thời điểm đường vắng, trời tối nên không làm chủ được tốc độ.

Chiều ngày 11/7, Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Vì tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy tài xế Trần Văn Thìn đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn”.

Trước đó như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 10/7 trên tuyến quốc lộ 47, hướng TP Thanh Hóa - Triệu Sơn (đoạn qua xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn) làm 4 người chết tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ

Dưới đây là những hình ảnh trong vụ tai nạn:

Toàn bộ thân của chiếc xe đã bị hư hỏng nặng
Toàn bộ thân của chiếc xe đã bị hư hỏng nặng
Rất nhiều người dân đến xem diễn biến của sự việc
Rất nhiều người dân đến xem diễn biến của sự việc
Lực lượng Công an cũng đã có mặt tại hiện trường
Lực lượng Công an cũng đã có mặt tại hiện trường

Cát Dự