Cảnh sát truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên cướp vàng của cô dâu

30/08/2011 06:40
T.B
(GDVN) - Sau khi thua cá độ bóng đá, hai thanh niên đi xe máy chạy dọc tuyến quốc lộ 1A để cướp tài sản. Chỉ trong vòng 100km, hai tên này đã thực hiện 4 vụ.
Ngày 29/8, cơ quan công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Phan Đức Phú (32 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Trường Sơn (trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “cướp giật”. 
Tang vật của 2 tên cướp
Tang vật của 2 tên cướp
Trước đó vào lúc 15 giờ ngày 25/8, cô dâu Nguyễn Thị Kim Cúc (24 tuổi, ngụ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) vừa đứng ra ngoài quốc lộ 1A thì bất ngờ bị Phú và Sơn đi xe máy từ phía sau ập tới, giật chiếc còng kiềng vàng đang đeo trên cổ, chiếc túi xách đựng tiền và nữ trang. Sau đó, 2 tên cướp phóng xe chạy về hướng ra bắc.
Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc, Công an Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Tuy Phong tổ chức truy bắt. Khi tới địa phận xã Vình Tân, huyện Tuy Phong, cảnh sát đã đuổi kịp và ép xe 2 đối tượng vào lề đường. Lực lượng nghiệp vụ ra hiệu yêu cầu dừng lại nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy lạng lách, đánh võng trước đầu xe lực lượng truy đuổi. 
Hai tên cướp hết sức manh động, liều lĩnh buộc cảnh sát giao thông phải bắn 2 phát súng chỉ thiên nhưng bọn cướp vẫn không chịu dừng lại. Truy đuổi trên đường khoảng 10m km thì cán bộ công an ép được Phú và Sơn ngã văng xuống lề đường.
Tại cơ quan công an, khám xét trên người hai tên cướp công an thu giữ: 1 vòng kiềng vàng, 3 sợi dây chuyền vàng, 2 điện thoại di động, 1 giấy đăng ký xe biển soát và hơn 3 triệu đồng.  
Hai đối tượng khai nhận, tối 24/8, sau khi thua cá độ bóng đá tại TP.HCM, do không có tiền trả nợ nên Phú rủ Sơn đi tỉnh Khánh Hòa để tìm người quen mượn tiền nhưng nhằm mục đích cướp tài sản. Trên đường đi dọc theo tuyến quốc lộ 1A chỉ hơn 100km tên Phú và Sơn đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật.
T.B