Thiếu nữ giết bạn bằng 10 nhát dao bấm

30/08/2011 06:45
T.B
(GDVN) -Trong lúc uống rượu giữa 2 bàn nhậu xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đanh nhau. Lúc này Trang dùng dao bấm đêm 10 nhát vào một cô gái. 
Ngày 29/8, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Thị Thùy Trang (sinh năm 1988, ngụ ấp 2, xã Phú Ngọc) để điều tra về hành vi “giết người”. 

Trước đó, rạng sáng ngày 28.8, lực lượng chức năng được tin báo có một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 (thuộc địa bàn xã La Ngà, huyện Định Quán). Nạn nhân tên là Nguyễn Hồng Cúc (sinh năm 1994, ngụ ấp 4, xã La Ngà).

Tuy nhiên, qua điều tra công an phát hiện trên người trên Cúc đến 10 vết thương do vật nhọn đâm thấu tim và thủng phổi. Ngay sau đó, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân đã bị đâm chết trước khi xảy ra tại nạn giao thông.

Công an nhân chóng điều tra thì trước đó 2 giờ đồng hồ, Cúc cùng một nhóm bạn tổ chức nhậu tại quán ở ấp 1, xã La Ngà. Tuy nhiên, khi nhậu xong, nhóm của Cúc đi về thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhậu ở bàn bên nên xảy ra đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Cúc bị Trang dùng dao bấm mang đâm nhiều nhát vào người.  

Sau đó Trang đã bỏ trốn.Cúc được bạn chở đi cấp cứu, nhưng trên đường đi thì bị tại nạn giao thông. Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ.
T.B