Điểm Văn không cao hơn năm trước
Thảo luận giữa cặp chấm khi có sự chênh điểm giữa 2 người chấm ở Trường ĐH Thủy Lợi. Ảnh: Hồ Thu. |
Một túi bài khác của Trường ĐH Thăng Long, giám khảo Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, trong 40 bài thi đã được chấm, số điểm nhiều nhất là từ 4,5 đến 6,0 điểm; bài dưới điểm 5 ít; điểm cao nhất của số bài này chỉ là 6,5.
Bài Văn 8,75 nói nhiều về giới trẻ
Trong bài văn đạt 8,75 điểm, thí sinh đã làm tốt cả phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Về thơ Xuân Diệu, giám khảo Quế Anh nói, ngoài những ý trả lời sát với đáp án, thí sinh đã có những phát hiện của riêng mình về hình ảnh thơ, ngôn từ và cách diễn đạt của nhà thơ Xuân Diệu. Với đề văn mở, thí sinh đã chọn cách đối thoại với Tran Hung John và bác bỏ yếu tố tiêu cực, chọn lọc những ý tích cực trong nhận định của nhân vật và liên hệ đến bản thân, tới giới trẻ hiện tại.
Thí sinh viết: Nhận xét thẳng thắn ấy như một câu hỏi đối với mỗi con người, khiến bản thân chúng ta phải nhìn nhận lại về cách sống của bản thân, đặc biệt đối với thanh niên. Phần liên hệ: Chờ đợi quyết định của người khác khiến ta lạc lối, dần dần đi theo con đường của người khác, không còn cuộc sống của chính mình - nếu không có quyết định của riêng ta thì ta sẽ đi theo ai và làm gì khi không còn khả năng định hướng, sẽ mất đi ước mơ, hoài bão của bản thân mình. Thí sinh nhận xét: Hiện nay, cũng có tồn tại không ít lối sống thụ động trong thanh niên nhưng xã hội đang dần dần thay đổi họ. Kết luận, thí sinh viết: Cần phải đứng vững và có một cách nhìn nhận cuộc sống đúng đắn; phải có quan niệm sống, dám nghĩ dám làm và ước mơ để thực hiện những điều mình muốn, để bản thân, gia đình, xã hội ngày càng đi lên, để giữ gìn và phát huy những cái đẹp trong tinh thần và tính cách người Việt.
Ngược lại cũng có những thí sinh chỉ trả lời lướt qua, câu cú sai hoặc viết không sâu mặc dù câu hỏi thi chỉ kiểm tra kiến thức cơ bản; có khi với câu 2 điểm cũng làm quá dài dòng… Giám khảo Quế Anh cho biết thêm, vẫn có thí sinh nhầm Sông Đà với Sông Hương khi viết: Sông Đà sẽ trở về gặp thành phố Huế.
Giám khảo Nguyễn Thi Kim Cúc cho biết, có bài thi Văn chỉ được 0,5 điểm, có thí sinh viết: Chả hiểu cách ví von của Nguyễn Tuân là gì; người viết mong người chấm thoải mái một chút!
Giải hay hơn đáp án Bộ, đạt 9,75 điểm
Đại diện các trường ĐH tại TPHCM nhận bài thi và chuyển các túi bài thi lên xe để đưa về trường chấm thi. Ảnh: Quang Phương. |
Ông Phạm Xuân Đồng trưởng môn chấm Toán nhận xét: Năm nay, câu 3 (giải hệ) của đề Toán khối A có đáp án tương đối dài và cách giải cũng mang tính đặc biệt nhưng nhiều thí sinh thi vào ĐH Thủy lợi đã làm bài với cách tự nhiên nhất và đi vững chắc với cách giải ngắn, ngắn hơn cả đáp án của Bộ GD&ĐT nhiều. Có một bài, thí sinh đạt điểm 9,25 nhưng do cách giải độc đáo nên hội đồng chấm đang xem xét nâng điểm lên 9,75. Cũng có 1-2 bài khác đạt điểm 9.
Tại điểm chấm thi của ĐH Thăng Long, thí sinh đạt điểm cao nhất môn Toán sau ngày chấm đầu tiên là 8,0 điểm.
Nhiều trường công bố điểm thi Đại học vào tuần cuối tháng 7
Ngày 12/7, đại diện trường ĐH Quy Nhơn và ĐH Vinh bàn giao bài thi ĐH, CĐ 2013 cho đại diện các trường ĐH tại TPHCM có tổ chức thi ĐH, CĐ 2013 tại cụm thi Quy Nhơn và Vinh. Theo đại diện các trường ĐH, ngay sau khi nhận bài thi, các trường sẽ bắt đầu làm phách và tiến hành chấm thi. Nhiều trường dự kiến công bố điểm thi vào tuần cuối của tháng 7.
ThS. Tạ Quang Lâm, quyền Trưởng phòng Đào tạo ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, ngày 17/7, mới bắt đầu chấm thi, dự kiến sẽ chấm xong trong vòng 10 ngày. Trong khi đó, TS. Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết: Trường đã tổ chức làm phách ngay từ chiều 5/7, việc chấm các môn trắc nghiệm đã được tiến hành từ 11/7, ngày 15/7 sẽ bắt đầu chấm các môn tự luận. Đại diện các trường ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, ĐH Tài chính – Marketing, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM… cho biết, sẽ công bố điểm thi vào tuần cuối của tháng 7.