Syria phủ nhận Israel đứng sau vụ tấn công kho tên lửa Yakhont

14/07/2013 07:58
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)
(GDVN) - Các quan chức Syria hôm 13/7 đã bác bỏ báo cáo cho rằng Israel đứng đằng sau vụ tấn công vào một kho vũ khí của quân đội nước này tại Latakia một tuần trước.
Một tên lửa Yakhont tại một chương trình triển lãm của Nga vào năm 1997.
Một tên lửa Yakhont tại một chương trình triển lãm của Nga vào năm 1997.

Trước đó một ngày, CNN dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Israel đã bí mật tiến hành không kích hoặc dùng tên lửa bắn từ tàu ngoài biển phá hủy kho vũ khí tên lửa chống hạm Yakhont của quân đội Syria  tại thành phố cảng Latakia hôm 5/7.
CNN còn dẫn một loạt bằng chứng để củng cố cho tuyên bố của các quan chức Mỹ.
Tuy nhiên, vào cuối ngày, tờ Al-Alam phiên bản tiếng Ả Rập của Iran đưa tin cho rằng Damascus đã bác sự tham gia của Israel trong cuộc tấn công.
Chính phủ Syria cho rằng lỗi kỹ thuật là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ gây ra thương vong cho một số binh sĩ.

Trong khi đó, Tel Aviv vẫn im lặng trước các thông tin trái chiều trên. Tuy nhiên, các hình ảnh chụp từ vệ tinh được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Israel hôm cuối tuần này cho thấy mức độ thiệt hại tại kho tên lửa của Syria sau vụ tấn công và thừa nhận Syria có một kho tên lửa Yakhont tại Latakia.

Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)