'Bộ tứ siêu đẳng' ở Man United

30/08/2011 07:59
Đức Châu/Bóng Đá
Những tình huống di chuyển và phối hợp nhịp nhàng giữa Nani, Ashley Young, Rooney, Welbeck đã đem đến cho Man United ngôi đầu sau 3 vòng đấu.
Một trong những chủ đề được CĐV Man United bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn thời gian qua là “Tại sao HLV Alex Ferguson chưa bán Dimitar Berbatov?”. Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Quỷ đỏ cho rằng sự có mặt của tiền đạo người Bulgaria tại Old Trafford thời điểm này là không cần thiết. Nhận định trên càng được củng cố sau khi Man United nghiền nát Arsenal với tỷ số 8-2 ở vòng 3 Premiership 2011/12. Trong chiến công trên, Berbatov hoàn toàn không có chút đóng góp nào. Suốt cả trận, tiền đạo người Bulgaria ngồi ghế dự bị quan sát đồng đội tung hoành trên sân.
3/4 thành viên trong bộ tứ huyền ảo.
3/4 thành viên trong bộ tứ huyền ảo.

Berbatov từng là một thành viên của bộ tứ huyền ảo của Man United trong mùa giải 2008/09 (gồm Ronaldo, Rooney, Berbatov và Tevez). Thế nhưng, thời điểm này anh chỉ là người thừa. Giờ đây, một bộ tứ huyền ảo mới đã hình thành ở Old Trafford. Những tình huống di chuyển và phối hợp nhịp nhàng giữa Nani, Ashley Young, Rooney, Welbeck đã đem đến cho Man United ngôi đầu Premiership sau 3 vòng đấu. Trong trận gặp Arsenal vừa qua, bộ tứ huyền ảo này đã xé rách lưới đối phương tới 7 lần và tất cả các thành viên trong nhóm đều lập công.

Xét về mặt danh tiếng, bộ tứ mới hình thành trên hàng công Man United hiện nay không thể so sánh với 4 siêu sao của mùa 2008/09. Nani còn lâu mới vươn tới được đẳng cấp của người đồng hương Cristiano Ronaldo. Ashley Young không được đánh giá cao như Tevez. Tiền đạo trẻ Danny Welbeck cũng chẳng nhận được nhiều kỳ vọng như khi Berbatov gia nhập Old Trafford với mức phí chuyển nhượng 30,75 triệu bảng hồi mùa Hè 2008.
Đội hình trẻ trung, năng động mới của MU.
Đội hình trẻ trung, năng động mới của MU.

Dù không được xây dựng trên những ngôi sao danh tiếng nhưng bộ tứ tấn công mới mẻ của Man United vẫn cho thấy được khả năng hủy diệt. Khác với lối chơi tập trung bóng cho một cá nhân của mùa giải 2008/09, bộ tứ hiện nay của Man United tấn công theo nhiều hướng hơn. Nhiều thời điểm Rooney chủ động lùi xuống nhường đất diễn cho Young, Welbeck và Nani. Những đường đan bóng và di chuyển nhịp nhàng của họ đã tạo nên một ma trận trước khu cấm địa đối phương. Chỉ sau vài pha đập nhả, khoảng trống đã xuất hiện trước mắt các chàng trai áo đỏ.

Điều đáng tiếc với Man United là Welbeck vừa dính chấn thương gân kheo ở trận gặp Arsenal vừa qua. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, tiền đạo trẻ này sẽ nghỉ thi đấu khoảng 4-5 tuần. Trong thời gian Welbeck vắng mặt, nhiều khả năng Chicharito sẽ được chọn thay thế. Ở trận gặp Arsenal, Chicharito không lập công nhưng anh đã có đóng góp tích cực sau khi vào sân cuối hiệp 1. Trong thời gian tiền đạo người Mexico có mặt, Man United đã ghi được 6 bàn thắng. Giờ đây nhiệm vụ của Chicharito là phải thể hiện được vai trò trên hàng công của Man United khi Welbeck điều trị chấn thương. Nói cách khác, anh phải nhanh chóng khẳng định mình đủ khả năng giữ chắc 1 đỉnh của tứ giác tấn công huyền ảo đang hình thành ở Old Trafford.
Đức Châu/Bóng Đá