Ngoại trưởng Anh: London vẫn có thể vũ trang cho quân nổi dậy Syria

17/07/2013 13:43
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Anh vẫn có thể trang bị quân sự cho quân nổi dậy Syria, Ngoại trưởng William Hague khẳng định hôm 16/7.
Ngoại trưởng Anh William Hague.
Ngoại trưởng Anh William Hague.

Tuyên bố mới nhất của ông Hague mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Thủ tướng David Cameroon, người quyết định không trang bị cho quân nổi dậy Syria theo lời khuyên của giới quân sự Anh.
Phát biểu trước một ủy ban các nghị sĩ, ông Hague cho biết Anh không loại trừ khả năng sẽ gửi vũ khí cho lực lượng đối lập Syria bất chấp các lo ngại rằng chúng sẽ rơi vào tay kẻ xấu hoặc không đem lại hiệu quả.
Ông Hague cho biết, ông có sự tin tưởng đáng kể đối với những người nhận vũ khí của Anh trước khi ra quyết định trang bị cho họ.
Douglas Alexander, Thư ký Bộ ngoại giao, nói với The Daily Telegraph rằng: "Câu trả lời mới nhất của ông William Hague đã xác nhận rằng vẫn còn sự nhầm lẫn tồn tại xung quanh cách tiếp cận của Chính phủ London với vấn đề Syria".
John Baron, người kêu gọi bỏ phiếu trước bất kỳ sự tham gia nào của quân đội Anh vào tình hình Syria, cho biết: "Mặc dù tuyên bố đã đi ngược với khẳng định của Thủ tướng, nhưng ông Hague đã làm rõ vấn đề rằng tất cả lựa chọn vẫn còn ở trên bàn".

Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)