Đài Loan rót 110 triệu USD xây dựng trái phép cầu tàu mới ở Trường Sa

30/07/2013 06:45
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Đài Loan đã quyết định chi 110,24 triệu USD để xây dựng (trái phép) một cầu cảng mới trên đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) hiện do phía Đài Loan kiểm soát (trái phép).
Lính Đài Loan (thuộc Cục Cảnh sát biển) đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Lính Đài Loan (thuộc Cục Cảnh sát biển) đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 29/7 đưa tin, giới chức đảo Đài Loan đã quyết định chi 110,24 triệu USD để xây dựng (trái phép) một cầu cảng mới trên đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) hiện do phía Đài Loan kiểm soát (trái phép).
Cầu tàu mới dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015 sẽ có khả năng neo đậu tàu khu trục 2000 tấn, tàu hộ tống 600 tấn và tàu hải quân mang tên lửa lớp Kuang Hua VI. Một quan chức thuộc Viện Hành chính Đài Loan cho biết các dự án nghiên cứu sẽ được ký kết vào cuối tháng 9 tới, đó là kết quả ban đầu của dự án xây dựng (trái phép) cầu tàu ở Ba Bình, Trường Sa. Cục Cảnh sát biển Đài Loan đã yêu cầu sử dụng nguồn ngân sách dự phòng để mở thầu lập kế hoạch và thiết kế cầu cảng trong khoảng giữa tháng 9 và tháng 12 tới, nếu hoàn thành giai đoạn này sẽ bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2014. Sở dĩ chi phí xây dựng cầu cảng đội lên cao do phải vận chuyển vật liệu xây dựng từ Đài Loan ra đảo Ba Bình, Trường Sa với khoảng cách 1600 km tính từ Cao Hùng. Giới quân sự Đài Loan cho hay việc xây dựng (trái phép) cầu cảng này là bước đi đầu tiên để gia tăng cái gọi là "năng lực phòng thủ" của Đài Loan trên đảo Bao Bình.

Hồng Thủy (Nguồn: CNA)