Hạm đội Nam Hải nhận tàu hộ vệ mới "tuần tra" Biển Đông

30/07/2013 09:57
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Đáng chú ý, sau khi vào biên chế hạm đội Nam Hải, tàu hộ vệ Mai Châu 584 chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ "tuần tra cảnh giới", "bảo vệ ngư dân", bảo vệ tàu hàng hải, bảo vệ "lãnh hải và vùng kinh tế đặc quyền" mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông.
Tàu hộ vệ Mai Châu 584 được biên chế cho hạm đội Nam Hải sẽ được dùng để "tuần tra" Biển Đông.
Tàu hộ vệ Mai Châu 584 được biên chế cho hạm đội Nam Hải sẽ được dùng để "tuần tra" Biển Đông.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 30/7 đưa tin, hôm qua 29/7 tại quân cảng Tam Á đảo Hải Nam, Trung Quốc, hạm đội Nam Hải chính thức nhận biên chế tàu hộ vệ loại mới mang tên lửa có tên gọi Mai Châu, số hiệu 584.
Hộ vệ hạm Mai Châu 584 là loại chiến hạm hộ vệ hạng nhẹ mang tên lửa do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo. Mai Châu 584 được trang bị nhiều loại vũ khí trang bị mới, có khả năng tàng hình tốt, hệ thống điều khiển được tin học hóa, giá thanh chế tạo khá thấp và thao tác vận hành đơn giản, thủy thủ đoàn gọn nhẹ. Đáng chú ý, sau khi vào biên chế hạm đội Nam Hải, tàu hộ vệ Mai Châu 584 chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ "tuần tra cảnh giới", "bảo vệ ngư dân", bảo vệ tàu hàng hải, bảo vệ "lãnh hải và vùng kinh tế đặc quyền" mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông. Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trên biển, tàu hộ vệ Mai Châu 584 sẽ chủ yếu phụ trách tác chiến phòng ngự. Động thái Trung Quốc trang bị tăng cường cho hạm đội Nam Hải tàu hộ vệ Mai Châu 584 diễn ra trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông khu vực quần đảo Trường Sa đang gia tăng trong thời gian vừa qua do những động thái hung hăng từ phía Bắc Kinh khiến các bên liên quan không khỏi lo ngại - PV.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)