Panama tìm thấy thêm 12 động cơ MiG trên tàu Triều Tiên

31/07/2013 13:00
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Ngày 30/7, Panama đã mở container thứ 8 trong 9 chiếc tìm thấy trên tàu chở hàng Triều Tiên và phát hiện 12 động cơ của chiến đấu cơ MiG, 5 xe quân sự giống như các hệ thống điều khiển tên lửa.

Cảnh sát Panama đứng cạnh container chứa động cơ MiG mới được mở hôm 30.7
Cảnh sát Panama đứng cạnh container chứa động cơ MiG mới được mở hôm 30.7

Các nhà điều tra Panama hồi đầu tháng này đã tìm thấy 2 máy bay phản lực MiG và 2 hệ thống radar tên lửa trên tàu Chong Chon Gang bị bắt giữ tại quốc gia này.
Bộ trưởng An ninh Panama Jose Mulino cho biết, số vũ khí trên nằm trong lô hàng mà Cuba tuyên bố là loạt vũ khí "lỗi thời" được gửi tới Triều Tiên để sửa chữa.
12 động cơ MiG đã được tìm thấy trong conteiner thứ 8 này.
12 động cơ MiG đã được tìm thấy trong conteiner thứ 8 này.

Panama đã đề nghị các nhà điều tra Liên Hợp Quốc lùi lịch trình 1 tuần tới  ngày 12/8 để quốc gia này điều tra lô hàng vũ khí Triều Tiên vì quá trình vận chuyển và xếp dỡ 100.000 tấn đường trên tàu mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Panama đã phải huy động 500 cảnh sát, nhưng cho đến nay mới chỉ bốc dỡ được khoảng 25% số đường trên, ông Mulino nói. 
Không có tên lửa được tìm thấy trên tàu mặc dù các quan chức Panama ban đầu lo ngại có thể có một container chứa vật liệu nổ.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)