Iran sẽ chuẩn bị tốt việc chế tạo vũ khí hạt nhân vào năm 2014?

02/08/2013 07:39
Việt Dũng
(GDVN) - "Dự trữ uranium của Iran sắp có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, vì vậy cần tăng cường thanh sát hạt nhân đối với các cơ sở lắp máy ly tâm".
Nhà máy hạt nhân Natanz của Iran
Nhà máy hạt nhân Natanz của Iran

Ngày 31 tháng 7, đài phát thanh "Tiếng nói nước Nga" đưa tin, Viện nghiên cứu an ninh quốc tế và khoa học Mỹ công bố báo cáo cho biết, dự trữ uranium của Iran sẽ đạt tiêu chuẩn chế tạo vũ khí hạt nhân vào năm 2014.

Bài báo dẫn nguồn tin của viện nghiên cứu cho biết, Tehran có thể thực hiện mục tiêu này thông qua thực hiện kế hoạch lắp máy ly tâm mới cho cơ sở hạt nhân ở Natanz và Fordo.

Để không làm cho tình hình phát triển xấu đi, Viện nghiên cứu an ninh quốc tế và khoa học Mỹ đã kiến nghị Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tăng số lần thanh sát hạt nhân đối với các cơ sở có máy ly tâm của Iran, ít nhất mỗi tuần hai lần.

Căn cứ vào tuyên bố của quan chức Iran, tổ chức này chỉ ra, Iran có thể đang xây dựng cơ sở làm giàu uranium mới.

Iran thử tên lửa đạn đạo (ảnh tư liệu)
Iran thử tên lửa đạn đạo (ảnh tư liệu)


Được biết, đầu tháng 7 nhà cầm quyền Iran từng cho biết, thông tin có liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạt nhân bí mật dưới lòng đất ở khu vực lân cận thủ đô Tehran trước đó là thông tin giả.

Việt Dũng