Tiết lộ tuyên ngôn của Nữ hoàng trong trường hợp xảy ra Thế Chiến III

02/08/2013 09:28
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Trong trường hợp Chiến tranh Thế giới thứ ba bắt đầu, Nữ hoàng Anh phải khuyến khích người dân “cầu nguyện” và “cùng hợp lực”, theo tài liệu từ kho lưu trữ nhà nước năm 1983.

Trong lời phát biểu giả định hướng đến thần dân, Nữ hoàng Elizabeth II đã nói về “nguy cơ khủng khiếp” đang lơ lửng trên đầu “đất nước can trường” của bà.

Bài phát biểu của Nữ hoàng do Chính phủ soạn thảo vào thời điểm một trong những giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc Chiến tranh lạnh cuối cùng đã không được ghi âm.

Nữ hoàng Elizabeth II
Nữ hoàng Elizabeth II

Lời tuyên ngôn này được soạn thảo như một phần của cuộc diễn tập quân sự được tổ chức vào mùa xuân 1983, và 30 năm sau đó, theo quy định của pháp luật về giải mật các tài liệu của chính phủ, đã trở thành sở hữu của toàn dân.
Theo Tiếng nói nước Nga