Bán tàu hộ vệ tên lửa, F-16C/D cho Đài Loan: TQ lại hục hặc với Mỹ

03/08/2013 09:06
Việt Dũng
(GDVN) - Đây là hoạt động mở rộng bán vũ khí cho Đài Loan, đã được Ủy ban đối ngoại Hạ viện thông qua dự luật, trao quyền quyết định cho Tổng thống Mỹ.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Perry do Mỹ chế tạo
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Perry do Mỹ chế tạo

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 2 tháng 8 có bài viết cho rằng, vấn đề Đài Loan thuộc vấn đề công việc nội bộ của Trung Quốc, nhưng xuất phát từ nhu cầu lợi ích tự thân, Mỹ thường can thiệp vào vấn đề Đài Loan, can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc.

Theo hãng BBC Anh, ngày 1 tháng 8, Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua "Dự luật chính sách Đài Loan 2013", quy định tăng cường đãi ngộ thăm viếng cấp cao giữa Đài Loan và Mỹ, và cung cấp nhiều nhu cầu phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce nhấn mạnh, sẽ hết sức nỗ lực để phối hợp với Thượng viện hoàn thành lập pháp.

Theo hãng Central News Agency (CNA), Đài Loan, dự luật này do Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua ngày 1 tháng 8 (giờ địa phương), do nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Ilena Ros-Lehtinen đề xuất, 22 nghị sĩ phối hợp cùng ký kết ủng hộ.

Dự luật quy định, phía Mỹ cần khuyến khích thăm viếng cấp cao giữa Mỹ và Đài Loan, cho phép quan chức hai bên gặp gỡ tại tất cả văn phòng của các cơ quan chính phủ Mỹ.

Dự luật còn quy định, cho phép Tổng thống Mỹ đồng ý bán 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Perry cho Đài Loan, tăng cường thực lực quốc phòng của Đài Loan. Tổng thống Mỹ tiếp nhận yêu cầu của Đài Loan đối với máy bay chiến đấu F-16C/D và trong thời gian quy định, làm báo cáo vắn tắt cho Quốc hội Mỹ, đệ trình các báo cáo có liên quan đến vấn đề an ninh Đài Loan.

Máy bay chiến đấu F-16C do Mỹ chế tạo
Máy bay chiến đấu F-16C do Mỹ chế tạo

Dự luật đồng thời bổ sung, Đại diện thương mại Mỹ tận dụng toàn bộ cơ hội "Hiệp định khung thương mại và đầu tư Đài-Mỹ" (TIFA) và tìm kiếm tiến hành đàm phán về Hiệp định tự do thương mại (FTA) với Đài Loan khi có thời cơ thích hợp.

Ngoài ra, bài báo còn cho biết, ngoài ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc cần phát huy vai trò ảnh hưởng, bảo đảm "Đài Loan tham gia nhiều tổ chức có liên quan của Liên hợp quốc".

Theo báo Trung Quốc, đối với Chính phủ Mỹ, việc thường xuyên bán vũ khí cho Đài Loan đã trở thành một thông lệ, một chính sách thông thường. Trên thực tế, lấy Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc là cách làm chủ yếu của Mỹ nhằm "ngăn chặn Trung Quốc phát triển hòa bình".

Bài báo lớn tiếng nhấn mạnh rằng, "hành động này của Mỹ đã đi ngược lại 3 thông cáo chung Trung-Mỹ, đặc biệt là nguyên tắc thông cáo "17/8", can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ của Trung Quốc, đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc, gây tổn hại sự nghiệp thống nhất hòa bình của Trung Quốc và quan hệ Trung-Mỹ".

Máy bay chiến đấu F-16D do Mỹ chế tạo
Máy bay chiến đấu F-16D do Mỹ chế tạo
Việt Dũng