12 ngư dân gặp nạn trên biển đang trên đường vào bờ trú bão

08/08/2013 07:53
X. Hoà
(GDVN) -Trong lúc đang chạy vào bờ tránh bão số 6 con tàu mang số hiệu NA-93044 TS đã bị chết máy trôi tự do trên biển, uy hiếp tính mạng của 12 ngư dân. 
Chiều ngày mùng 7/8 thông tin từ lực lượng cứu hộ Biên phòng Nghệ An thì chiếc tàu mang số hiệu NA-93044 TS trên là của ông  Trương Văn Thức (trú tại xóm Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Chiếc tàu trên gặp nạn tại tọa độ 18050’N và 105050’E, cách đảo Ngư 12 hải lý khi đang trên đường vào bờ trú bão số 6. Vào thời điểm xảy ra gặp nạn trên tàu có 12 ngư dân.

ảnh minh họa (nguồn: internet)
ảnh minh họa (nguồn: internet)

Sau khi nhận được tin báo lực lượng cứu hộ Bộ đội biên phòng Nghệ An đã phối hợp với Biên phòng Hà Tĩnh đã điều 2 tàu cao tốc mang số hiệu BP 061101 và BP061102 cùng các chiến sĩ ra cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, biển động do mưa bão nên sau đó hai tàu này đã phải quay trở về. 

Ngay sau đó không để chậm trễ việc cứu các ngư dân đang gặp nguy hiểm trên biển Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ tư lệnh Hải quân đã cho tàu mang số hiệu BP34-19-01 ra cứu nạn các ngư dân.

Hiện các lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận con tàu nhanh chóng giải cứu các nạn nhân và chiếc thuyền trên vào bờ an toàn.

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị vào khoảng 9 giờ ngày 7/8 các cơ quan chức năng của tỉnh này cũng đã nhận được tin cầu cứu của 8 ngư dân trên tàu mang số hiệu QB 90363 bị gặp nạn trên biển. 

Ngay sau khi nhận đươc tin cầu cứu lực lượng cứu hộ của tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng đưa tàu ra ứng cứu các ngư dân gặp nạn. Đến 12 giơ cũng ngày chiếc tàu gặp nạn và toàn bộ ngư dân trên tàu đã được đưa vào đảo cồn cỏ an toàn.
X. Hoà