Mưa lớn, người đi chợ than "như bị mất cắp" vì thực phẩm tăng giá

09/08/2013 07:25
Liễu Phạm
(GDVN) - Mưa lớn kéo dài, tại các chợ trên địa bàn Hà Nội thực phẩm khan hiếm khiến giá rau xanh tăng chóng mặt. Nhiều loại rau giá còn tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày trước bão.
Do ảnh hưởng của mưa bão những ngày trở lại đây, kéo theo giá thực phẩm tăng cao. Tăng mạnh nhất vẫn là mặt hàng rau củ quả. Khảo sát các chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy và Từ Liêm (Hà Nội) cho thấy, giá các loại thực phẩm này tăng từ 2 đến 3 lần. 

Tại chợ Mỹ Đình, được biết: Giá các loại rau cải, cà chua 30.000 đồng/kg tăng 10.000-15.000 đồng/kg, su su có giá 20.000-25.000 đồng/kg tăng 10.000-12.000 đồng/kg, mướp đắng 18.000 đồng/kg tăng 5.000-8.000 đồng/kg, bí xanh, bầu có giá 15.000 đồng/kg tăng 5.000 đồng/kg, khoai tây tăng 5.000 - 10.000 đồng lên 20.000 - 25.000 đồng/kg, đỗ có giá 30.000 đồng/kg tăng 12.000 - 15.000 đồng/kg, hành có giá 25.000 đồng/kg tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg, giá đỗ 30.000 đồng/kg tăng 5.000 đồng/kg...

Bên cạnh đó, rau muống có giá 8.000-10.000 đồng/mớ trong khi trước đây bình quân có giá 3.000 - 5.000 đồng/mớ, rau ngót có giá 5.000-8.000 đồng/mớ tăng 3.000-4.000 đồng/mớ, mùng tơi có giá 8.000-12.000 đồng/mớ tăng 3.000 - 5.000 đồng/mớ. Trong khi tất cả các loại rau thơm như mùi tàu, húng đỏ, húng chó, ngổ, tía tô, rau răm... đều từ 1.000 đồng/mớ tăng lên gấp 2 tới 3 lần. Đặc biệt là rau thì là, rau mùi có giá từ 4.000 - 6.000 đồng/mớ. Tất cả mức giá này chỉ mới tăng so với 2-3 ngày trước đó.

Rau xanh tăng mạnh trong ngày bão đổ bộ.
Rau xanh tăng mạnh trong ngày bão đổ bộ.

Bất ngờ trước sự tăng giá "chóng mặt" này, chị Thu Huyền - một bà một trợ cho biết: "Hơn một tuần trở lại đây tôi đi chợ cứ như bị 'mất cắp' tiền vậy. Hỏi đến cái gì cũng tăng giá, có khi những loại rau bình thường như rau cải giờ có giá hàng chục nghìn. Đến những mớ rau muống giờ cũng bị hét giá lên cả chục nghìn, thì không thể tin nổi".

Chị Hà- một người đang đi chợ chiều tại chợ Mỹ Đình bày tỏ sự bực bội: "Giá cả có trời mà biết được, hôm qua đi mua một giá, hôm nay cũng đến hàng ấy, cũng mua rau ấy thế mà giá được hét lên gấp mấy lần. Nhưng biết làm sao được vì nhu cầu không thể thiếu, đành nhắm mắt mua vậy".

Khi được hỏi lý lo của sự tăng giá khủng khiếp này, cô Bình - một tiểu thương tại chợ Mỹ Đình giải thích: "Mưa bão thế này làm gì có rau mà bán. Tất cả các loại rau đều khan hiếm. Ở các vùng trồng rau họ đều cho biết nước ngập úng hết, nếu không cũng bị mưa bão phá hỏng. Chưa kể việc vận chuyển, bảo quản rau những này ngày khó khăn hơn do mưa lớn kéo dài".

Đồng thời, cô Bình cũng cho biết: "Không phải ngẫu nhiên chúng tôi đẩy giá bán lên ngất ngưởng như vậy. Bởi giá nhập vào đã cao sít soát giá bán, nên cũng không lãi được là bao".

Bên cạnh sự tăng giá chóng mặt của mặt hàng rau quả, giá các thực phẩm như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, ... có sự tăng nhẹ. Cụ thể tại chợ Nhổn (Từ Liên): các loại thịt lợn như thịt ba chỉ, nạc, mông, vai, chân giò… tăng lên 5.000 đồng/kg so với trước, thịt  thăn có giá 95.000 - 110.000 đồng/kg, xương cục có giá tăng từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, sườn loại 1 giá 100.000 đồng/kg, loại hai giá 90.000 đồng/kg. Thịt bò giá chỉ nhích nhẹ từ 5.000 – 8.000 đồng/kg tùy loại.

Chị Thu, chủ hàng thịt tại chợ Nhổn cho biết: "Mấy ngày trở lại đây các mối giao thịt ít hơn hẳn do mưa gió đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, thời tiết cũng như lượng người mua bấp bênh nên chúng tôi không dám nhập về nhiều để bán. Vì vậy, giá thịt lợn hầu như không tăng so với các mặt hàng khác".

Các mặt hàng thủy hải sản đồng loạt tăng giá.
Các mặt hàng thủy hải sản đồng loạt tăng giá.

Trong khi đó, thịt gà ta có giá từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg; gà công nghiệp vẫn giữ giá dao động từ 65.000 - 70.000 đồng/kg. Các loại cá như: cá trắm, cá chim có giá từ 45.000 - 80.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg, cá như cá chép có giá 60.000 - 65.000 đồng/kg, cá diêu hồng được bán với giá 65.000 đồng/kg, cá rô phi dao động trong khoảng 35.000 - 45.000 đồng/kg, cá trôi cũng có giá 36.000 đồng/kg…

Giải thích sự tăng giá của các loại cá, chị Thủy - tiểu thương tại chợ Nhổm (Từ Liên) cho biết: "Mưa bão thế này nước ở các ao ngập hết nên rất khó đánh được cá. Hiện tại, giá tuy có tăng nhưng không đủ hàng để bán".

Tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) giá một số loại thủy, hải sản vẫn duy trì ở mức cao như, ngao 20.000 - 25.000 đồng/kg, mực tươi được bán với giá 170.000 - 220.000 đồng/kg; tôm sú loại lớn có giá dao động trong khoảng 470.000 - 490.000 đồng/kg... Đặc biêt, các mặt hàng như cua đồng có giá 300.00 đồng/kg tăng từ 50.000 - 80.000 đồng, ốc có giá 40.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại...

Trước tình hình giá cả tăng vùn vụt như hiện nay, chị Hòa - tiểu thương tại chợ Đồng Xa nhận định: "Cứ thời tiết mưa gió khắc nghiệt như thế này giá cả tuy có tăng nhưng không khéo không có rau mà bán. Tôi bán rau lâu năm nên tôi biết, chẳng có loại rau nào mà lớn được khi hết đợt bão này đến đợt bão khác đổ bộ vào".

Trong khi đó, nhiều tiểu thương cho biết, giá cả các mặt hàng rau củ quả tuy có tăng mạnh nhưng lượng mua không hề giảm, có ngày không đủ lượng hàng để bán. Mặt khác, do tâm lý người dân muốn tích trữ đề phòng mưa lớn kéo dài nên thực phẩm có phần khan hiếm và đắt đỏ.
Liễu Phạm