Khởi tố đối tượng giết bạn gái quen qua facebook

09/08/2013 14:37
Phong Vũ
(GDVN) - Qua nhiều lần trò chuyện qua facebook, Cường biết anh Vỹ là người có tài sản nên đã lên kế hoạch “giết người cướp của”.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Cường (31 tuổi, trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 21/6 tại nhà trọ ở số 165 ngõ Trại Cá (thuộc phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), Cường đã ra tay giết hại anh Nguyễn Vũ Vỹ (SN 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 49, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi gây án, hắn cướp một số tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Đặng Văn Cường.
Đối tượng Đặng Văn Cường.

Theo Cường khai nhận, hắn quen anh Vỹ từ tháng 8/2012 qua mạng xã hội Facebook nhưng chưa có cơ hội gặp nhau ngoài đời. Thời gian gần đây, do nợ nần chồng chất, biết anh Vỹ sống một mình, lại là người có tài sản nên Cường nảy sinh ý đồ giết người bạn quen trên mạng này để cướp của.

Ngày 19/6, Cường từ Hải Dương lên Hà Nội gặp và được anh Vỹ đưa về nhà trọ. Đến tối 20/6, sau khi đi chơi, hai người về nhà ngủ. Khoảng 5h sáng ngày 22/6 Cường tỉnh giấc, thấy anh Vỹ vẫn ngủ say, Cường đã đi lấy hai chiếc tạ tập thể dục loại 5kg để ở gần cửa phòng rồi trở lại đập liên tiếp lên đầu anh Vỹ.

Sau khi nhận thấy anh Vỹ tắt thở, Cường lấy 2 chiếc điện thoại di động (một chiếc hiệu Mobistar, chiếc còn lại hiệu Iphone), một laptop hiệu HP, một xe máy Honda SCR (BKS 29Y9-1251) cùng 27.000 đồng tiền mặt… của nạn nhân rồi khóa cửa phòng bỏ đi.

Khoảng 15h ngày 23/6, Cường bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại xóm 3, thôn Quý, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Phong Vũ