Đêm thứ Sáu, quân đội Pakistan nã 7000 viên đạn qua biên giới Ấn Độ

11/08/2013 08:07
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Quân đội Pakistan đã nã 7000 viên đạn và súng cối trong hơn 7 giờ cho đến sáng hôm qua, thứ Bảy 10/8.
Đường ranh giới Ấn Độ - Pakistan tại Kashmir.
Đường ranh giới Ấn Độ - Pakistan tại Kashmir.
Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã đọ súng trong 7 giờ liên tục đêm qua và sáng hôm nay tại khu vực tranh chấp Kashmir ở HImalaya, Ấn Độ tố cáo Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn quân đội Ấn Độ nói rằng tối thứ Sáu quân đội Pakistan đã tấn công một trạm kiểm soát của Ấn Độ nằm gần đường ranh giới tạm thời trên khu vực tranh chấp Kashmir. Họ nói rằng quân đội Pakistan đã nã 7000 viên đạn và súng cối trong hơn 7 giờ cho đến sáng hôm qua, thứ Bảy 10/8. Các quan chức quân sự Ấn Độ cho biết nước này đã bắn hơn 4,700 phát đạn đáp trả. Không có binh lính nào của Ấn Độ bị thiệt mạng. Căng thẳng leo thang trên Kashmir kể từ khi 5 binh sĩ Ấn Độ bị bắn chết bởi một nhóm vũ trang hôm thứ Ba, những kẻ tấn công được cho là đến từ khu vực do Pakistan kiểm soát.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)