MC Tuấn Tú chia sẻ về 'việc nhà' sau khi cưới

13/08/2013 13:41
Theo Thu Huệ/VTV
Sau khi lập gia đình, MC Tuấn Tú chia sẻ hình ảnh người ông mẫu mực khi anh bật mí “luôn thích nấu ăn và giúp vợ làm việc nhà”.
Vẫn chờ những vai diễn ưng ý

Được đào tạo bài bản để trở thành một diễn viên, nhưng thấy anh tập trung phần lớn cho công việc dẫn chương trình và ít tham gia đóng phim?

MC Tuấn Tú: Không hẳn là như vậy, bên cạnh việc dẫn chương trình Tuấn Tú vẫn tham gia đóng phim, tuy nhiên thời gian gần đây Tuấn Tú cũng ít tham gia hơn vì chưa tìm được những kịch bản thực sự ưng ý.

Có ý kiến cho rằng Tuấn Tú đóng phim bị “cứng”, có phải anh cũng cảm nhận được điều này nên không mặn mà với nghề diễn?

MC Tuấn Tú: Là nghệ sĩ thì việc nhận được những lời khen chê của khán giả là chuyện bình thường, chính vì vậy Tuấn Tú vẫn luôn không ngừng học hỏi và hoàn thiện khả năng diễn xuất của mình. Còn nghệ thuật là cảm nhận của mỗi người và tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có được những vai diễn thành công. Nhưng Tú tin là mình cũng đã có những vai diễn được mọi người yêu mến. Và hiện tại Tú vẫn đang chờ những kịch bản hay để tiếp tục niềm đam mê diễn xuất của mình.


Nghề dẫn chương trình không hề đơn giản khi mà người dẫn dày dặn nhất cũng có thể phạm sai lầm, có khi nào anh sẽ từ bỏ nó?

MC Tuấn Tú: Theo Tú, nghề dẫn chương trình là nghề phải chịu nhiều áp lực, đặc biệt là từ phía khán giả. Nếu ai đó không có thần kinh thép thì khó mà có thể trở thành người dẫn chương trình được. Nên nếu như không may chúng ta có vấp phải những sai lầm thì hãy đừng bỏ cuộc mà phải tự tin đứng lên ngay từ chỗ vấp ngã của chính mình. Chắc chắn là sẽ không có chuyện từ bỏ công việc dẫn chương trình, mà đây là niềm đam mê suốt đời của Tú, trừ khi khán giả kêu chán quá thì sẽ phải nghỉ thôi! (Cười)

Đã có lúc Tuấn Tú “ôm mộng” trở thành ca sĩ, anh có thể chia sẻ thực hư về giấc mơ này?

MC Tuấn Tú: Tú ra 2 Album là "Cảm ơn" và "Nỗi lòng người đi" cùng với anh trai là ca sĩ Phan Anh, chủ yếu là mang tính chất kỷ niệm và muốn mang theo những sản phẩm văn hoá của Việt Nam đến với đồng bào ta hiện sinh sống tại châu Âu. Còn để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì quả thật là quá khó với Tú. Nhưng khi đi lưu diễn được hát, được thể hiện niềm đam mê ca hát của mình và được khán giả yêu mến thì đó cũng là điều tuyệt vời lắm! (Cười).

Thích giúp vợ làm việc nhà

Được biết anh vẫn hay nhận được những món quà của người hâm mộ. Người gửi quà cho anh thường là ai và anh có thể chia sẻ về món quà ý nghĩa nhất đã nhận được?

MC Tuấn Tú: Tuấn Tú rất hay nhận được quà từ những người chơi của chương trình Chiếc nón kỳ diệu, đó thường là những món quà mang tính chất kỉ niệm hoặc là những sản vật của những địa phương khác nhau trên cả nước. Rất là may mắn cho Tuấn Tú mặc dù chưa đi hết các tỉnh thành trên cả nước nhưng Tú cũng đã sở hữu được một bộ sưu tập các món quà của rất nhiều địa phương. Trong đó, món quà mà Tú ấn tượng nhất là tượng hình Tuấn Tú bằng gỗ năm 70 tuổi với bộ râu dài đến tận rốn trông rất thú vị.

Khán giả luôn thấy Tuấn Tú trong một diện mạo bảnh bao và chau chuốt trên khuôn hình. Anh có thể chia sẻ gu thời trang đời thường của mình không?

MC Tuấn Tú: Khi lên hình Tuấn Tú phải mặc đẹp, lịch sự để đảm bảo cho hình ảnh của chương trình được tốt nhất nhưng khi ở ngoài đời thì Tú lại là người khá thoải mái trong chuyện ăn mặc. Ví dụ như quần jean, áo phông có cổ là những trang phục mà Tú yêu thích. Từ khi lập gia đình thì vợ mua gì Tú sẽ mặc cái đấy (cười).


Được biết trong nhà Tuấn Tú dành riêng một phòng để quần áo của hai anh em, điều này là khá “điệu” so với đàn ông Việt?

MC Tuấn Tú: Quả thật Tuấn Tú và Phan Anh đều làm trong ngành giải trí nên phải sắm cho mình khá nhiều quần áo và đặc biệt quần áo của Tuấn Tú phải là "đồ hiệu". Đồ hiệu ở đây là những nhãn hiệu thời trang uy tín của nước ngoài và cả Việt Nam. Đặc biệt là những nhãn hiệu thời trang của Việt Nam, Tú thấy vừa đẹp và giá cả lại phải chăng nên đồ hiệu mang thương hiệu Việt luôn là sự lựa chọn số một của Tú.

Người ta nói rằng, đàn ông sau khi kết hôn sẽ trách nhiệm hơn và cũng lo toan hơn. Với Tuấn Tú điều đó có đúng hay không?

MC Tuấn Tú: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nên chắc chắn là khó mà có thể tự do thoải mái như khi còn độc thân. Chúng ta sẽ phải lo toan nhiều hơn là chuyện đương nhiên.

Đàn ông Việt Nam khi lập gia đình thường mặc định công việc nhà là của vợ, với MC Tuấn Tú thì sao?

MC Tuấn Tú: Tú thì ngược lại, Tú rất thích nấu ăn, giúp vợ làm việc nhà nhưng rất tiếc là Tú rất vụng, suốt ngày làm vỡ bát đĩa và các vật dụng trong nhà nên vợ Tú yêu cầu “để em tự giải quyết việc nhà”. Tú đang cố gắng để sửa chữa cái tật vụng về của mình đây (Cười).

Ngoài công việc, Tuấn Tú thưởng cho mình những giây phút thư giãn như thế nào?

MC Tuấn Tú: Ngoài công việc bận rộn hàng ngày ra thì sở thích của Tú là đá bóng, gần như tuần nào Tú cũng ra sân để chơi bóng với các bạn và quan trọng nhất cũng là để rèn luyện thể lực. Ngoài ra cuối tuần, hai vợ chồng dắt nhau đi xem phim và lên phòng trà ca nhạc Opera của anh trai Phan Anh để nghe ca nhạc thư giãn sau một tuần làm việc .

Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống!

Theo Thu Huệ/VTV