Lại chìm tàu tại Cần Giờ, 4 người may mắn thoát chết

14/08/2013 07:02
Hữu Dư
(GDVN) - Một vụ tai nạn đường thủy xảy làm một chiếc tàu bị đâm chìm, rất may mắn 4 người trên tàu thoát chết.

Một vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào khoảng 16h40’ ngày 13/8 tại khu vực ngã ba sông Nhà Bè (H. Cần Giờ, TPHCM) làm một chiếc tàu bị đâm chìm, rất may mắn 4 người trên tàu thoát chết.

Tàu bị nạn phải dùng dây để giữ cho khỏi trôi
Tàu bị nạn phải dùng dây để giữ cho khỏi trôi
Chiếc tàu gây tai nạn
Chiếc tàu gây tai nạn

Theo cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa TPHCM, vào thời điểm trên, xà lan mang số hiệu SG – 0010 do ông Lê Thanh Hùng làm tài công điều khiển cùng 2 thuyền viên là Dương Văn Ngọn (56 tuổi), Vũ Văn Hoạt (43 tuổi) và Vũ Hùng Thắng (56 tuổi, máy trưởng) chở đá vôi từ Ba Hòn (tỉnh Kiên Giang) về cảng Cát Lái (TP.HCM).

Phần mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước
Phần mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước

Khi đến ngã ba sông Nhà Bè thì bị tàu Thanh Liêm 09 do công ty Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải xăng dầu Thanh Liêm huyện Nhà Bè – TPHCM đâm phải. Sau cú đâm chiếc xà lan nhanh chóng bị đánh chìm. Rất may khi đó có 1 ca nô của công ty Đại Minh đến ứng cứu kịp thời cứu 4 nạn nhân đưa lên ca nô.

Hữu Dư