Bắc Triều Tiên thu hồi toàn bộ thực phẩm độc hại xuất xứ Trung Quốc

14/08/2013 09:38
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu, Donga Ilbo)
(GDVN) - Nhà chức trách Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành thu hồi trên phạm vi toàn quốc tất cả các loại thực phẩm "bẩn", độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc hiện đang lưu hành tại quốc gia này.
Mỳ Trung Quốc ngâm hóa chất.
Mỳ Trung Quốc ngâm hóa chất.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/8 dẫn nguồn tin truyền thông Hàn Quốc cho biết, nhà chức trách Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành thu hồi trên phạm vi toàn quốc tất cả các loại thực phẩm "bẩn", độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc hiện đang lưu hành tại quốc gia này. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân Bắc Triều Tiên, nhà chức trách Bình Nhưỡng đồng thời chỉ định cấm nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm từ Trung Quốc, theo tờ Donga Ilbo, một tờ báo hàng đầu Hàn Quốc đưa tin. Đáng chú ý, việc phát hiện ra thực phẩm bẩn, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng có xuất xứ Trung Quốc bán tại các cửa hàng bách hóa ở Bắc Triều Tiên lại do chính những du khách  Trung Quốc phát hiện ra khi họ đi du lịch tới quốc gia này dịp kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên 27/7.
Mỳ Trung Quốc ngâm hóa chất độc hại.
Mỳ Trung Quốc ngâm hóa chất độc hại.
Sau khi các thực phẩm bẩn từ Trung Quốc bị người Trung Quốc phát hiện tại Bắc Triều Tiên đã dẫn tới một làn sóng trả hàng. Ngay lập tức nhà chức trách Bình Nhưỡng ra lệnh thu hồi toàn bộ các sản phẩm thực phẩm Trung Quốc "có vấn đề" tại hệ thống cửa hàng bách hóa ở thủ đô và sau đó mở rộng phạm vi thu hồi ra toàn quốc. Trong khi đó theo tìm hiểu của tờ Thời báo Hoàn Cầu, hiện tại Bắc Triều Tiên chủ yếu nhập khẩu và tiêu thụ hàng tiêu dùng từ Trung Quốc, bao gồm các loại điện gia dụng, quần áo và thực phẩm, về chất lượng thì thượng vàng hạ cám, từ những thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc cho tới hàng thùng chuyên bán lề đường.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu, Donga Ilbo)