Trả tiền cho máy bay TQ biểu diễn: Putin có thể bị chỉ trích

14/08/2013 15:55
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Phó giám đốc Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Konstantin Makiyenko nói với "Kommersant" rằng "một động thái khá bất thường: dùng tiền chúng ta để quảng cáo trang thiết bị quân sự của Trung Quốc"

Phi công Trung Quốc sẽ thể hiện chương trình của họ tại Triển lãm hàng không quốc tế thường niên MAKS-2013, sẽ được tổ chức ở Ramenskoye từ 26 tháng Tám đến 1 tháng Chín.

Các vị khách từ Trung Quốc sẽ biểu diễn trên bảy chiếc máy bay chiến đấu đa năng J10 trang bị động cơ Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các tập đoàn nhà nước "Rostekhnadzor", United Aircraft Corporation (UAC) và Tổng công ty "Tên lửa chiến thuật" chia sẻ chi phí với Bộ Quốc phòng về hoạt động của máy bay Trung Quốc ở Nga. Theo báo "Kommersant", dành cho mục đích này dự kiến sẽ phân bổ 28 triệu rúp.

Tại triển lãm MAKS còn có hai chiếc Il-76 của Không quân Trung Quốc cũng sẽ tham gia.

Các chuyên gia Nga đang băn khoăn về chỉ thị của tổng thống phải trả tiền cho chuyến thăm của đoàn Trung Quốc.

Phó giám đốc Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Konstantin Makiyenko nói với "Kommersant" rằng "một động thái khá bất thường: dùng tiền chúng ta để quảng cáo trang thiết bị quân sự của Trung Quốc"

Cần lưu ý rằng xuất khẩu vũ khí của Nga sang Trung Quốc đã tăng ổn định.

Theo Tiếng nói nước Nga