Thủ tướng Syria kêu gọi người tị nạn trở về nước

14/08/2013 20:00
Nguyễn Hường (nguồn Syria News)
(GDVN) - Thủ tướng Syria Wael al-Halqi hôm 14/8 đã lên tiếng kêu gọi người dân nước này chạy trốn bạo lực phải tị nạn ở nước ngoài nên trở về nhà.
Thủ tướng Syria Wael al-Halqi.
Thủ tướng Syria Wael al-Halqi.

Tại cuộc họp nội các ở thủ đô Damascus, Thủ tướng al-Halqi nói rằng chính phủ Syria sẵn sàng cung cấp nơi trú ẩn cho tất cả những người tị nạn ở nước ngoài trở về nước và hứa hẹn sẽ quan tâm tới tất cả những người hồi hương.
Tuy nhiên, chính quyền Syria sẽ xem xét kỹ hồ sơ của những người hồi hương để loại bỏ các phần tử khủng bố lợi dụng tình hình tìm cách xâm nhập vào đất nước này.

Trong tuyên bố, ông al-Halqi đổ lỗi cho lực lượng khủng bố và thánh chiến nước ngoài hậu thuẫn gây ra tình trạng bạo lực ở Syria.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Syria đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc ban hành báo cáo nói rằng tình trạng của những người tị nạn Syria đang trở nên xấu đi khi họ phải đối mặt với nguy hiểm từ tình trạng tuyển dụng binh lính trẻ em, bạo lực tình dục và bóc lột lao động, đặc biệt là trong các trại tị nạn ở Jordan.

Nguyễn Hường (nguồn Syria News)