Bộ trưởng QP Trung Quốc thăm Mỹ tìm cách xây dựng quan hệ nước lớn

17/08/2013 06:00
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Dự kiến ông chủ Lầu Năm Góc sẽ thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề Mỹ xoay trục chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương, an ninh hàng hải, Bắc Triều Tiên và các lĩnh vực hợp tác song phương.
Ông Thường Vạn Toàn (phải) tiếp Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey.
Ông Thường Vạn Toàn (phải) tiếp Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 16/8 đưa tin, hôm qua 16/8 ông Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và đoàn đại biểu quân đội nước này đã lên đường thăm Mỹ. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa người đứng đầu quân đội 2 nước kể từ khi Trung Quốc và Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng mới.
Giới phân tích quân sự Bắc Kinh cho rằng chuyến công du Washington của ông Toàn là nhằm thực hiện thỏa thuận tăng cường hợp tác, xây dựng mô hình mới quan hệ nước lớn trong hội nghị thượng đỉnh không chính thức giữa Obama và Tập Cận Bình tại California vừa qua. Tuy nhiên cuộc gặp đầu tiên giữa Thường Vạn Toàn với Chuck Hagel sẽ khó có thể tránh khỏi phải đối mặt với một loạt vấn đề quan trọng và là mâu thuẫn trong quan hệ quân sự Mỹ - Trung lâu nay. 3 trở ngại lớn nhất trong quan hệ quân sự Mỹ - Trung là việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, chiến hạm Mỹ trinh sát Trung Quốc ở cự ly gần và pháp luật Mỹ hạn chế giao lưu hợp tác quân sự với Trung Quốc. Dự kiến ông chủ Lầu Năm Góc sẽ thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề Mỹ xoay trục chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương, an ninh hàng hải, Bắc Triều Tiên và các lĩnh vực hợp tác song phương.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)