Đóng hai tàu kiểm ngư lớn có nơi đỗ trực thăng

01/09/2011 07:37
Theo CHÂU AN/Sài Gòn Tiếp thị
Hai tàu này được giao cho tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam – Vinashin đóng.

Ông Chu Tiến Vĩnh, phó tổng cục trưởng Thuỷ sản (bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết, để phục vụ công tác kiểm ngư trên biển, Chính phủ cho phép trước mắt đóng hai tàu kiểm ngư cỡ lớn.

Hai tàu này được giao cho tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam – Vinashin đóng. Ông Vĩnh nói: “Tàu có công suất khoảng 10.000CV, có thể chịu được sóng gió cấp 12, trên tàu có chỗ đậu trực thăng. Dự kiến, kinh phí đóng mỗi tàu lên tới 700 tỉ đồng, dự kiến hai năm sau mới xong”.
Theo bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện cả nước có hai tàu kiểm ngư hoạt động trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, hai tàu này thuộc cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, nên không có quyền xử lý các vi phạm mà chỉ hoạt động phối hợp với các lực lượng chức năng khác.
Theo CHÂU AN/Sài Gòn Tiếp thị