Tướng Trung Quốc đi Mỹ thăm dò chiến lược của Washington ở Biển Đông

19/08/2013 07:24
Hồng Thủy (Nguồn: ifeng.com)
(GDVN) - Chuyến công du nước Mỹ lần này của Thường Vạn Toàn sẽ nhằm mục đích tìm hiểu xem ý đồ chiến lược của Mỹ tại Biển Đông là gì và hoạt động hợp tác quân sự Mỹ - Philippines đến đâu.
Trịnh Hạo.
Trịnh Hạo.
Tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông ngày 19/8 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Thường Vạn Toàn lên đường thăm Mỹ từ 16/8 và hôm nay 19/8 sẽ hội kiến với ông chủ Lầu Năm Góc Chuck Hagel, trong các nội dung 2 bên trao đổi sẽ có vấn đề tranh chấp Biển Đông và Biển Hoa Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng.
Trịnh Hạo, một nhà phân tích thời sự trên đài Phượng Hoàng, Hồng Kông cho biết, thành phần phái đoàn tháp tùng Thường Vạn Toàn có 2 nhân vật đáng chú ý và liên quan tới căng thẳng trên Biển Đông. Nhân vật thứ nhất là Đinh Nhất Bình, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân Trung Quốc, nhân vật thứ 2 là Vương Hiểu Quân, Tư lệnh lực lượng quân sự Trung Quốc tại Hồng Kông.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thường Vạn Toàn.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thường Vạn Toàn.
Vương Hiểu Quân trước đây là Tư lệnh quân khu tỉnh Hải Nam "phụ trách phòng thủ Biển Đông" nên rất am tường tình hình cục diện chiến lược quân sự Trung Quốc ở Biển Đông. Mặt khác hiện nay vấn đề Biển Đông đang vô cùng nhạy cảm và nổi cộm, tàu Mỹ thường xuyên trinh sát, theo dõi các động thái quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông khiến Lầu Bát Nhất (trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc) đặc biệt quan tâm. Trịnh Hạo cho rằng, cộng thêm việc Philippines đang "lôi kéo Mỹ, khiêu khích các lợi ích quốc gia cốt lõi của Trung Quốc ở Biển Đông" (?!) khiến cho chuyến công du nước Mỹ lần này của Thường Vạn Toàn sẽ nhằm mục đích tìm hiểu xem ý đồ chiến lược của Mỹ tại Biển Đông là gì và hoạt động hợp tác quân sự Mỹ - Philippines đến đâu.

Hồng Thủy (Nguồn: ifeng.com)