Giai nhân Vị đắng tình yêu sẽ là mẹ chồng Tăng Thanh Hà?

01/09/2011 10:58
Thuỷ Tiên chính là mẹ kế của Louis Nguyễn - bạn trai của Tăng Thanh Hà.

Trong buổi tiệc ra mắt của một thương hiệu thời trang vào tối ngày 29/8 tại TP.HCM, người hâm mộ được dịp bất ngờ khi thấy Tăng Thanh Hà tỏ ra rất vui vẻ và thân thiết với Thủy Tiên - nữ diễn viên vang bóng một thời của thập niên 90 với bộ phim "Vị đắng tình yêu" đóng cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Điều đáng nói là Thuỷ Tiên lại chính là mẹ kế của Louis Nguyễn - bạn trai của Tăng Thanh Hà. Như vậy, có thể trong một tương lai không xa, nếu kết hôn với Louis, Tăng Thanh Hà sẽ trở thành người một nhà và là… con dâu của Thủy Tiên!

Thuỷ Tiên - Hà Tăng liệu có trở thành "mẹ chồng, nàng dâu"?
Thuỷ Tiên - Hà Tăng liệu có trở thành "mẹ chồng, nàng dâu"?
Gia đình bạn trai Tăng Thanh Hà (Ảnh: P.A)
Gia đình bạn trai Tăng Thanh Hà (Ảnh: P.A)

Những điều chưa biết về Thủy Tiên - Giai nhân của điện ảnh Việt Nam một thời

Những năm 90 của thế kỷ trước là thời kỳ hưng thịnh của dòng phim thị trường với một thế hệ “diễn viên vàng” như Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Mộng Vân, Thuỷ Tiên… Ngoại trừ Lê Công Tuấn Anh đã qua đời, những người còn lại hầu hết đã lần lượt giã biệt màn ảnh vì nhiều lý do khác nhau. Thủy Tiên cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Sau này, một số diễn viên đó thi thoảng vẫn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, còn Thủy Tiên thì hoàn toàn mất hút! Sự mất hút của Thủy Tiên để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả bởi lẽ chị đã thể hiện quá xuất sắc nhân vật Phương trong "Vị đắng tình yêu" - một trong những bộ phim đoạt doanh thu cao nhất thập niên 1990 ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền vé.

Bộ phim cũng đã đoạt giải Bông sen Vàng trong LHP Việt Nam 1993 và mang về cho Lê Xuân Hoàng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Lê Công Tuấn Anh (vai Quang Đông-ki-sốt) giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Và dù không đạt giải nhưng chỉ với một vai nữ chính, Thủy Tiên đã để lại dấu ấn sâu đậm cho khán giả lúc bấy giờ.

"Vị đắng tình yêu" được đánh giá là bộ phim kinh điển về tình yêu trong sáng và cao thượng của điện ảnh Việt. Trong phim, có nhiều cảnh quay đẹp, xúc động nhưng với Thủy Tiên, cảnh quay để lại nhiều dư âm nhất là Quang Đông-ki-sốt (do Lê Công Tuấn Anh thủ vai) chạy ra vườn hái hoa tặng Phương gặp lúc trời mưa.

Lúc đó ngoài trời không có mưa và đoàn làm phim phải thuê vòi rồng để làm mưa nhân tạo. Buổi tối đó trời không mưa nhưng rất lạnh, do phải quay đi quay lại nhiều lần, không thể lau người cho khô được nên Lê Công Tuấn Anh phải đứng chịu trận, đến nỗi người cứ run lập cập. Thủy Tiên cười nhớ lại: “Thực sự cảnh đó khiến tôi rất xúc động. Đó là một trong những cảnh hay nhất của phim, nó lãng mạn, chân thật và đi sâu vào lòng người”.

Nhắc đến người diễn viên tài hoa xấu số, Thủy Tiên cho biết, giữa chị và Lê Công Tuấn Anh có rất nhiều kỷ niệm. Hồi đóng phim Vị đắng tình yêu, Thủy Tiên mới chân ướt chân ráo vào nghề nên được Lê Công Tuấn Anh chỉ dẫn rất tận tình về diễn xuất. Chị bồi hồi nhớ lại: “Đó là một người hiền khô như cục đất, thậm chí còn bị gọi là cù lần nữa, cho nên khi nghe tin anh ấy mất, ai cũng bàng hoàng thương cảm. Khi anh ấy mất thì tôi đang ở nước ngoài nên không về đưa tang anh ấy được, nhưng sau này cứ đến ngày giỗ của anh ấy tôi đều đến thắp nhang”.

Tuy số phim tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay như Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em nhưng những vai diễn của chị đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đặc biệt với vai Phương trong phim Vị đắng tình yêu, cùng với vai Quang Đông-ki-sốt của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh, mối tình trong phim đã lấy không biết bao nước mắt của khán giả. 

Khi được hỏi về việc đột nhiên rời xa màn ảnh sau bộ phim khắc đậm dấu ấn trong lòng khán giả, Thuỷ Tiên giải thích rằng do thời đó chị không kiếm được kịch bản ưng ý, bản thân chị cũng chỉ là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản nên quyết định rút lui để không phụ tình cảm của công chúng.

Rời xa màn bạc, Thuỷ Tiên chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Cách đây 15 năm, chị đã chuyển sang kinh doanh và hiện là Tổng giám đốc công ty Liên Thái Bình Dương, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Công ty của chị có trụ sở đặt ngay tại trung tâm Sài Gòn.

Chị đã lập gia đình với một doanh nhân người Philippines gốc Việt (chính là bố đẻ của Loius Nguyễn - bạn trai Tăng Thanh Hà ) và có một con gái 14 tuổi và một con trai 11 tuổi.

Theo VnMedia