Vụ cụ ông 82 tuổi tự thiêu ở Đà Nẵng: Do mâu thuẫn gia đình

24/08/2013 15:55
Theo VOV
(GDVN) - Cụ ông 82 tuổi, do bất hòa trong gia đình, đã tự thiêu bằng cồn

Những người chứng kiến kể lại vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 24/8, tại ngã ba đường Bạch Đằng- Nguyễn Thái Học, gần chợ Hàn, phát hiện một người đàn ông mang theo một bình nhựa loại dung tích 5 lít, không rõ xăng hay dầu, tưới lên người. Sau đó, ông này tự châm lửa, khiến thân thể bốc cháy.

Hiện trường vụ tự thiêu
Hiện trường vụ tự thiêu

Nhận được tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng đã đến hiện trường, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân về Khoa Bỏng- Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị.

Các nhân viên y tế cho biết, nạn nhân bị bỏng do cồn với tỷ lệ 80% rất nguy kịch.

Được biết, người tự thiêu là ông Đặng Ta, 82 tuổi ở số nhà 27 Yên Bái, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã về hưu.

Cách hiện trường khoảng 10 mét là chiếc xe lăn điện, hằng ngày cụ ông này thường sử dụng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do bất hòa trong gia đình.

Đại tá Võ Tương, Trưởng Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Khi vụ việc xảy ra, anh em đến nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường, ổn định hiện trường, tìm hiểu sự việc.

Cách đây 1 tuần, bà vợ bị tai nạn nên không ăn gì. Sáng nay, ông Ta đi tập thể dục về cũng nói chuyện ăn với không ăn. Ông đi xe xuống đường Bạch Đằng, mang theo 2 lít cồn.

Đây xác định là vụ việc do mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình.” - Đại tá Võ Tương khẳng định với PV VOV như vậy.

Hiện, nạn nhân đang cấp cứu trong Khoa bỏng- BV Đà Nẵng, trong tình trạng rất nguy kịch./.


Theo VOV