Giai nhân Hà Dũng giãi bày về những món quà bạc tỷ của đại gia Ả Rập

26/08/2013 13:00
Theo Giadinh.net
Xét thuần túy về tài năng nghệ thuật, Maria Đinh Phương Ánh có lẽ không phải cái tên quá nổi bật trong làng nhạc Việt. Phần lớn độc giả nhớ về cô ca sĩ trẻ này, chủ yếu nhờ quá khứ một thời từng là “giai nhân bên đại gia Hà Dũng”.
Thế nhưng gần đây, Ánh đột nhiên xuất hiện nhiều hơn trên báo với những shoot hình vô cùng gợi cảm, cùng nhiều món đồ hiệu đáng mơ ước như nhẫn kim cương gần 2 tỷ đồng, siêu xe suýt soát 7 tỷ đồng… và cả những chuyến du lịch ở Dubai dài ngày. Nhiều độc giả nghi ngờ về mức độ giàu có của Đinh Phương Ánh, nhưng ít ai biết rằng, tất cả những điều kiện đó xuất phát từ một mối tình đẹp và thơ mộng giữa Ánh với một người đàn ông Ả Rập giàu có…
“Đừng gọi tôi là giai nhân của Hà Dũng nữa”
Maria Đinh Phương Ánh được độc giả biết đến với vai trò ca sĩ, nhưng dường như lượng thông tin về những show diễn Ánh tham gia rất ít, mà thay vào đó là những thông tin bên lề về những bộ ảnh gợi cảm. Phuong Ánh có thấy chạnh lòng vì điều này?
Hiện tại, Ánh kiêm nhiều vai trò một lúc, nên có lẽ mình khó dành nhiều thời gian cho riêng một vai trò nào. Vì vậy dù được biết đến với vai trò ca sĩ, nhưng bản thân Ánh cũng ít khi xuất hiện trên các sân khấu. Mình cũng mong sắp tới sẽ có nhiều cơ hội hơn để khán giả có thể thấy Ánh thể hiện khả năng của mình ở khía cạnh nghệ thuật chứ không phải chỉ trên mặt báo.
Không những thế, rất nhiều người gọi Ánh là “giai nhân một thời của Hà Dũng”. Ánh có thấy phiền vì điều này không?
Phương Ánh hạnh phúc bên người tình đại gia Ả Rập.
Phương Ánh hạnh phúc bên người tình đại gia Ả Rập.

Như Ánh đã từng chia sẻ, Ánh rất quý trọng và biết ơn nhạc sĩ Hà Dũng. Không ai khác, chính anh là người đã giúp Ánh bước những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Tất cả những điều đó, Ánh ghi nhớ trong lòng. Nhưng chính vì cái ân ấy, mà bản thân Ánh không cho phép mình lạm dụng tên tuổi anh theo danh xưng mà mọi người đã đặt để gây sự chú ý. Thời điểm hiện tại, Ánh đã khẳng định được mình như một ca sĩ thực sự và cũng đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay bằng chính sức lực của mình. Bởi vậy, Ánh rất mong mọi người sau này khi nhắc đến cái tên Maria Đinh Phương Ánh sẽ không đính kèm với cụm từ “giai nhân của Hà Dũng” nữa.
Chị còn nhớ lần đầu tiên gặp nhạc sỹ Hà Dũng thế nào không?
Ánh gặp anh Hà Dũng trong một đêm chung kết cuộc thi âm nhạc mà Ánh tham gia trình diễn. Hôm đó, nhạc sĩ Hà Dũng cũng có tham dự chương trình rồi qua mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp, Ánh và anh Hà Dũng bắt đầu làm quen và biết đến nhau. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.
Trong mắt chị, nhạc sĩ Hà Dũng là người như thế nào?
Ánh nghĩ không chỉ bản thân mình mà rất nhiều người luôn tôn trọng và ngưỡng mộ anh Hà Dũng. Ánh có may mắn được quen biết và cộng tác với anh ấy, tuy thời gian không quá dài nhưng cũng đủ hiểu về con người anh. Mọi người chỉ nhìn thấy sự giúp đỡ của anh Hà Dũng cho những cô gái trong nghệ thuật. Nhưng thật ra bên ngoài showbiz, anh Dũng còn giúp đỡ rất nhiều người khác trong cuộc sống thường nhật nữa. Ánh luôn thầm cảm ơn thần may mắn đã cho mình cơ hội được gặp anh và cộng tác. Trong suốt thời gian đó, Ánh đã được chỉ dạy nhiều kiến thức âm nhạc, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh sân khấu. Chính nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của anh Hà Dũng, ngày hôm nay mới có một Maria Đinh Phương Ánh từng bước trưởng thành trên con đường sự nghiệp.
Ở bên Hà Dũng những ngày nhạc sĩ này đang ở thời kỳ hoàng kim rồi trải qua biết bao hoạn nạn, có sự thay đổi nào về hình ảnh của nhạc sĩ Hà Dũng trong mắt Ánh không? Đối với Maria Đinh Phương Ánh, nhạc sĩ Hà Dũng có vị trí như thế nào? Liệu có thể gọi là “ tình cũ”?
Có một điều mà nhiều người không biết là ngay cả những lúc gặp khó khăn, anh Dũng vẫn nghĩ và luôn hết lòng giúp đỡ Ánh. Vì vậy trước hay sau khoảng thời gian gặp khó khăn, vẫn không có bất cứ thay đổi gì về nhạc sĩ Hà Dũng trong mắt Ánh cả. Anh sẽ luôn là người thầy, người anh trai đáng kính của Ánh như những ngày đầu. Còn nếu sử dụng cụm từ “ tình cũ” đối với Ánh và anh Hà Dũng thì chính xác là “tình thầy trò cũ” .
 
Nữ ca sĩ sexy không còn muốn bị gọi với danh xưng “giai nhân của Hà Dũng”. Ảnh: T.G
Nữ ca sĩ sexy không còn muốn bị gọi với danh xưng “giai nhân của Hà Dũng”. Ảnh: T.G

Là phụ nữ ai chẳng thích nhận quà
Được biết cách đây hơn một năm, Ánh có giới thiệu với báo chí người yêu “đại gia” người Ả Rập. Vậy tình yêu của hai người bắt đầu như thế nào?
Khi Ánh gặp anh ấy, cảm giác đầu tiên của Ánh là sự e ngại và muốn giữ khoảng cách nhất định. Trước đó, bản thân tôi không thích quen người nước ngoài bởi rào cản về văn hóa, giao tiếp, lối sống… Nhưng khi anh ấy cất lên những lời tán tỉnh bập bẹ bằng tiếng Việt, thật sự nghe rất lạ và đáng yêu, làm tôi nhớ mãi.
Hiện nay trong giới showbiz có rất nhiều ca sĩ, người mẫu, diễn viên gặp gỡ và kết hôn với người nước ngoài. Thậm chí, nhiều độc giả cho rằng đó là một trào lưu của showbiz nói chung. Bản thân cũng yêu một chàng trai nước ngoài, Phương Ánh chia sẻ gì về điều này?
Ánh nghĩ phụ nữ ngày nay ngày càng giỏi giang, xinh đẹp và chủ động hơn trong cuộc sống cũng như tình yêu. Khi đó, họ có nhiều sự lựa chọn hơn, kể cả những chàng trai ngoại quốc. Vì thế, việc nhiều người có bạn trai hay chồng là người nước ngoài không có gì lạ. Về phần mình, Ánh luôn tâm niệm rằng chuyện tình yêu thì phải bắt nguồn từ cái duyên và xuất phát từ con tim từ sự đồng cảm chứ không nằm ở cái hộ chiếu mang quốc tịch nào. Tuy nhiên, người yêu của Ánh đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm, dù không nói được nhiều tiếng Việt  nhưng ai nói gì anh ấy hiểu hết. Anh làm quen với văn hóa Việt, em làm quen với văn hóa Hồi giáo, lấy điểm giao thoa làm hạnh phúc. Anh cũng chịu thử món Việt lắm, trừ nước mắm và sầu riêng thôi. Anh vẫn nói đùa với bạn bè rằng anh là một người Việt đích thực, anh coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.
Đinh Phương Ánh thường xuyên khoe với bạn bè và người yêu mến những món đồ hiệu đắt tiền, những tài sản đắt giá được bạn trai tặng, khiến cho độc giả liên tưởng đến nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh, bạn nghĩ gì về điều này?
Là con gái, ai chả thích được nhận quà, dù lớn hay nhỏ. Ánh cũng vậy thôi, nhất là người đó lại là người yêu của mình. Bản thân mình cũng trao cho họ tất cả cơ mà. Chẳng lẽ, những gì Ánh đáp lại tình cảm với người yêu cũng đều phải thông báo với mọi người! Trong tình cảm, Ánh không nghĩ là phải tính toán ai cho ai nhiều hơn và ai mất nhiều hơn, không lợi dụng hay lừa gạt thì Ánh nghĩ những món quà dù đắt giá đến mấy cũng là điều bình thường.
Và hiện giờ, bạn và người yêu có dự tính gì cho tương lai của mình chưa?
Dự định thì nhiều lắm nhưng Ánh sợ “nói trước, bước không qua”. Bởi vậy, Ánh chỉ xin bật mí chút xíu rằng trước mắt, Ánh và người yêu vẫn thực hiện những dự án kinh doanh cùng nhau, mà tiêu biểu là cửa hàng thức ăn nhanh Beirut Express tại Vincom A và nhà hàng Lounge Beirut tại Tràng Tiền Plaza Hà Nội.
Với nhiều lợi thế về ngoại hình đẹp và bắt sân khấu, Đinh Phương Ánh có những dự định nào để phát triển sự nghiệp của mình?
Ánh sẽ cố gắng ngày càng hoàn thiện mình để có thể tham gia nhiều hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, cụ thể là Ánh đang ấp ủ một single để tiến gần hơn đến với khán giả, mong rằng khán giả sẽ đón nhận Ánh.
Cảm ơn và chúc Phương Ánh thành công với sự nghiệp của mình!
“Đối thủ” của Ngọc Trinh
Được nhạc sĩ Hà Dũng giới thiệu đã khá lâu, nhưng theo đánh giá của dân trong nghề, Maria Đinh Phương Ánh vẫn chưa có sự bứt phá ở lĩnh vực ca sĩ. Thay vào đó, cái tên của cô nàng sexy này lại lan tỏa trên khắp các mặt báo nhờ hàng loạt bộ ảnh bikini, trang phục “kiệm vải” khoe vòng một đồ sộ. Nhiều khán giả hâm mộ nhớ mặt, nhớ tên Đinh Phương Ánh thậm chí đã so sánh cô với “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.

Thời gian gần đây, Phương Ánh đã cho ra mắt album đầu tay mang chủ đề Nhan sắc. Lợi thế khá lớn cho nữ ca sĩ xinh đẹp, khi cô được những tên tuổi “hot” nhất làng nhạc sĩ Việt như Hà Dũng, Đào Trọng Thịnh, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận… hậu thuẫn, sáng tác nhiều ca khúc tặng riêng. Nhờ album này, tên tuổi Đinh Phương Ánh đã có sức hút lớn hơn.
Theo Giadinh.net