Trung Quốc lập tổ chống khủng bố cấp nhà nước, khủng bố ló đầu là đánh

28/08/2013 09:28
Hồng Thủy
(GDVN) - Quách Thanh Côn chỉ thị cho lực lượng chống khủng bố các tỉnh thành, địa phương ở Trung Quốc đẩy mạnh công tác chống khủng bố theo nguyên tắc đánh phủ đầu, đánh từ lúc manh nha, khủng bố ló đầu ra là đánh nhằm loại bỏ các mối uy hiếp từ chủ nghĩa khủng bố - bạo lực.
Cảnh sát vũ trang, lực lượng phụ trách chống khủng bố tại Trung Quốc.
Cảnh sát vũ trang, lực lượng phụ trách chống khủng bố tại Trung Quốc.
Tân Hoa Xã ngày 27/8 đưa tin, Trung Quốc vừa thành lập tổ chống khủng bố cấp quốc gia do ông Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Công an Trung Quốc làm tổ trưởng.
Trong phiên họp đầu tiên của tổ chống khủng bố Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm qua 27/8, ông Côn yêu cầu các thành viên phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước và không được lơ là trong công tác chống khủng bố. Quách Thanh Côn chỉ thị cho lực lượng chống khủng bố các tỉnh thành, địa phương ở Trung Quốc đẩy mạnh công tác chống khủng bố theo nguyên tắc đánh phủ đầu, đánh từ lúc manh nha, khủng bố ló đầu ra là đánh nhằm loại bỏ các mối uy hiếp từ chủ nghĩa khủng bố - bạo lực. Gần đây tại khu vực Tân Cương thường xuyên xảy ra các vụ tấn công bạo lực nhằm vào các cơ quan công quyền và cảnh sát sở tại khiến Bắc Kinh phải đau đầu tìm cách đối phó. Mới nhất, hôm 20/8 vừa qua trong quá trình truy quét các tổ chức bạo lực, khủng bố tại thành phố Kashgar ở Tân Cương đã có một cảnh sát 32 tuổi thiệt mạng.

Hồng Thủy