Thủ tướng Anh: Cần ra tay ngay với Assad, tấn công Syria là hợp pháp

28/08/2013 14:07
Hồng Thủy
(GDVN) - Downing Street cho biết ông Cameron sẽ giữ lại quyền hành động khẩn cấp và không cần phải tham khảo ý kiến Quốc hội Anh nếu hoàn cảnh yêu cầu một quyết định gấp về việc phê chuẩn sử dụng vũ lực tấn công Syria.
Thủ tướng Anh David Cameron.
Thủ tướng Anh David Cameron.
Tờ Telegraph ngày 28/8 đưa tin, Thủ tướng Anh Cameron hôm qua 27/8 phát biểu trong một đoạn video ghi hình tại Downing Street rằng nước Anh phải ra tay hành động ngay để trừng phạt chế độ Bashar al-Assad vì việc sử dụng vũ khí hóa học quy mô lớn chống lại người dân Syria.

Chỉ huy quân đội Anh đã lập kế hoạch cho một cuộc tấn công tên lửa vào Syria trong tuần này.
Cameron nói rằng ông hiểu những quan tâm lo lắng ngày càng tăng của các nghị sĩ, các tướng lĩnh và của công chúng Anh với việc nước Anh có thể bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh tốn kém ở Trung Đông. Tuy nhiên Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng, "thế giới không thể khoanh tay đứng nhìn một hành vi vi phạm thỏa thuận toàn cầu đã 100 năm qua rằng sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh là hoàn toàn sai và không thể chấp nhận về mặt đạo đức". Theo Cameron, bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Syria hiện nay sẽ là "hợp pháp, phù hợp và cụ thể" để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học có thể tiếp tục xảy ra gây ra chết chóc và đau khổ. Mặc dù chính phủ Anh rất muốn can thiệp quân sự vào Syria nhưng sự hoài nghi đang ngày càng lan rộng trong quân đội Anh về cuộc chiến Syria sẽ lặp lại vết xe đổ tại Iraq, Afghanistan và Libya. Ngoại trưởng Anh William Hague nói rằng, anh ninh quốc gia của Anh sẽ bị đe dọa nếu như London không phản ứng trong trường hợp này trong khi Phó thủ tướng Nick Clegg ủng hộ hoàn toàn đề xuất của Cameron. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh cũng hy vọng rằng Ed Miliband, lãnh đạo đảng Lao động cuối cùng sẽ ủng hộ chính phủ nước này tham gia một hành động quân sự chống chế độ Bashar al-Assad. Nhiều thông tin cho rằng một cuộc tấn công Syria sẽ nổ ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên Downing Street cho biết ông Cameron sẽ giữ lại quyền hành động khẩn cấp và không cần phải tham khảo ý kiến Quốc hội Anh nếu hoàn cảnh yêu cầu một quyết định gấp về việc phê chuẩn sử dụng vũ lực tấn công Syria.

Hồng Thủy